itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Cấp thẻ cho nghệ sĩ - đã hết băn khoăn?

Cấp thẻ cho nghệ sĩ - đã hết băn khoăn?

Xung quanh việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ cấp lại thẻ hành nghề cho nghệ sĩ dựa theo nghị định 185/2007/NĐ - CP sau một thời gian cấp rồi lại bỏ, nhiều người tỏ ra nghi ngờ tính khả thi của lần cấp lại thẻ này.

"Lần cấp thẻ trở lại này tác động trực tiếp đến hoạt động nghề nghiệp của rất nhiều nghệ sỹ, tuy nhiên vẫn phải làm để dễ cho quản lý", một đại diện của đơn vị quản lý nhà nước trả lời báo giới .

Một vấn đề được đặt ra là: ai, cơ quan nào có quyền cấp thẻ. Hiện tại, theo như ông Lê Ngọc Cường (Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn) cho biết thì Bộ VH - TT - DL vẫn chưa có quyết định giao cho cơ quan nào chịu trách nhiệm giám sát và cấp thẻ cho nghệ sỹ. Con dấu dùng để đóng vào thẻ cũng chưa hoàn thiện và chưa biết sẽ ghi danh cơ quan nào. Dù vậy, trong thời gian vừa qua, có rất nhiều luồng thông tin xung quanh sự kiện này. Các phát biểu của những vị chức sắc từ Cục NTBD cũng trở nên thận trọng hơn. Các đại diện của cục này đều cho biết, họ chưa thể phát biểu gì về vấn đề họ không nắm chính xác thực hư và chưa có công văn chính xác từ Bộ.

Việc cấp thẻ cho đối tượng nghệ sĩ nào cũng trở thành một vấn đề. Bởi lẽ, nghệ thuật là một ngành đặc thù, phụ thuộc rất nhiều vào năng khiếu. Lấy tiêu chí nào ra để phân định cấp thẻ cho người này mà không cấp thẻ cho người kia. Nói như NSƯT Thanh Lam, cấp thẻ để hạn chế bớt ca sĩ “nhố nhăng” thì chị ủng hộ nhưng ngay cả khái niệm nhố nhăng như thế nào cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ và tuyệt nhiên không thể chỉ nói bằng miệng là xong.

Những trường hợp trưởng thành từ hoạt động phong trào như "ca sĩ"
Ngọc Ánh, liệu có được xem xét cấp thẻ hành nghề?

Như chúng ta biết, hàng năm có rất nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng trên mọi lĩnh vực nghệ thuật diễn ra trong cả nước. Chỉ tính riêng mảng âm nhạc một năm đã có hàng chục cuộc thi lớn nhỏ. Một câu hỏi đặt ra là các “nghệ sỹ” trưởng thành từ phong trào như Ngọc Ánh, Phương Vy của Việt Nam Idol sẽ còn có cơ hội được biểu diễn và trưởng thành hơn không nếu giả sử họ không đủ tiêu chí để cấp thẻ? Điều này vừa thiệt thòi cho nghệ sỹ vừa thiệt thòi cho công chúng. Bởi lẽ, những đối tượng như chúng tôi nhắc ở trên rất được công chúng ái mộ. Đây vẫn là vướng mắc từ lần cấp thẻ trước để lại và cũng chưa có lời đáp thỏa đáng. Cũng về đối tượng cấp thẻ, hiện tại, những nghệ sỹ đã đạt danh hiệu NSƯT, NSND sẽ không phải băn khoăn đến vấn đề này vì họ không thuộc đối tượng xem xét cấp thẻ, theo đại diện Cục NTBD cho biết.

Như vậy, dù đã tiến hành một lần, song cho đến khi chuẩn bị cấp lần thứ hai, chiếc thẻ nghệ sĩ vẫn chưa hề được xác định rõ ràng về tiêu chí.

Vừa qua, chuyện ca sĩ Vương Hải Yến bị bầu sô đánh và quỵt tiền chỉ là một trong vô vàn những lùm xùm đằng sau hậu trường nghệ thuật. Nếu để ý thì hầu như các nghệ sỹ giống như cô không có hợp đồng khi tham gia biểu diễn, và cũng chẳng biết liên quan đến công việc hàng ngày của mình có những quy định, quy chế nào. Cục NTBD không chịu trách nhiệm quản lý dân sự, hợp đồng biểu diễn. Như vậy, vấn đề là, các nghệ sỹ cũng cần biết giới hạn quyền, nghĩa vụ của mình và biết cách bảo vệ mình trước những lùm xùm đáng tiếc.

Vẫn biết, để quản lý tốt hơn hoạt động biểu diễn thì cần thiết phải có những chế tài, song những chế tài đó đến với người nghệ sỹ như thế nào và họ tiếp nhận ra sao lại là một vấn đề cần tiếp tục "đầu tư" chất xám…

TIN LIÊN QUAN
  NSND và NSƯT không cần tới thẻ hành nghề
  Cấp thẻ biểu diễn để khẳng định trình độ nghệ sĩ?
  • Theo VTC