itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Ca sĩ Hoàng Hiệp: Bắt đầu lại dù muộn còn hơn không

Ca sĩ Hoàng Hiệp: Bắt đầu lại dù muộn còn hơn không

Giọng ca đẹp, ít nhiều thành công khi xây dựng cho mình một cái tên được nhiều người biết đến. Nhưng Hoàng Hiệp vẫn không phải là một cái tên “ăn khách”. Không né tránh điều này, Hiệp đã cùng chúng tôi chia sẻ...

- Sau khi phát hành album vol1 “Chuyện hôm qua”, mọi hoạt động trong âm nhạc của Hiệp dường như chững hẳn lại?

Có hai cách im lặng, chủ ý và không chủ ý, sự im lặng của tôi nằm trong chủ ý của mình vì thời gian vừa qua nói thật là tôi thấy mình chưa có gì mới mẻ để nói. Tôi là người chậm chân, phần nữa vì tôi cũng không thích các thể loại nhạc bây giờ nên không thể chạy theo nhạc thị trường được. Cũng có thể nói là tôi không tức thời cũng được nên vẫn loay hoay tìm kiếm và bị ảnh hưởng của sức ì của giới nghệ sĩ Hà nội.

- Liệu có phải vì sự không thành công của vol1 sau khi phát hành đã làm ảnh hưởng đến công việc của Hiệp?

Đấy cũng là một trong những lý do nhưng khách quan thì thị trường âm nhạc ở Hà nội nó quá trầm. So với tốc độ ra đĩa và việc hình ảnh của mình xuất hiện trên báo chí cũng chậm và ì hơn rất nhiều so với Sài Gòn. Bên cạnh đó, tôi cũng có những mối quan tâm khác ngoài âm nhạc, đó là chuyện gia đình, vợ con, rồi công việc kinh doanh bên ngoài nữa, cứ mỗi thứ một tí thôi nhưng cũng chiếm của tôi khá nhiều thời gian.

- Có thể hiểu đó là vì Hiệp chưa hết lòng với âm nhạc nên cứ để thời gian nó trôi qua như vậy không?

Đúng là như vậy. Niềm đam mê với âm nhạc thì vẫn còn đầy trong tôi, âm nhạc vẫn mang lại cho tôi một cuộc sống ổn định, đủ sống nhưng tôi chưa thật sự hết lòng với nó. Tôi không phải là một người hát dở nhưng có lẽ vì tôi không phải là người may mắn lắm trong nghề nghiệp.

- Vậy Hiệp có bao giờ tìm hiểu lý do thật sư không khi Hiệp là một ca sĩ hát không dở và cũng có những cơ hội đã đến nhưng rồi lại ra đi?

Là do tôi, tôi cũng bỏ qua nhiều cơ hội rất đáng tiếc và cứ như thế, nó cứ trựợt dài, trượt dài…Bây giờ khi nhìn lại, tôi thật sự hiểu rằng mình không thể trông chờ vào một sự giúp đỡ nào từ bên ngoài mà phải chính bản thân mình, tự vực mình dậy, tự sốc tinh thần cho mình thôi. Mặc dù tôi cũng mong mỏi thành công rất nhiều nhưng vì mình không sống hết mình cho âm nhạc nên phải chấp nhận thôi.

- Hiệp có thấy nuối tiếc vì điều này?

Nhìn lại tôi thấy nhiều đàn em đã vượt qua mình và đi được một bước rất xa rồi, cũng thấy đáng buồn chứ. Tuy nhiên, dù không thành công trong sự nghiệp của mình nhưng tôi cũng làm được những việc có ích khác, tôi lập gia đình, có vợ con đuề huề và ít nhiều thành công trong công việc kinh doanh. Tôi không hết mình được với âm nhạc nhưng bù lại, tôi đã hết mình với gia đình mình.Và bây giờ là lúc tôi nghĩ mình sẽ dành nhiều thời gian cho âm nhạc hơn. Có thể là hơi muôn cho sự bắt đầu lại này nhưng muộn vẫn còn hơn không. Đúng không?

- Nó sẽ được bắt đầu như thế nào?

Ngay sau khi vợ tôi sinh em bé thứ 2 là tôi đã đặt cho mình một mục tiêu để phấn đấu rồi. Gia đình chính là động lực để tôi phải cố gắng hơn nữa để mang lại hạnh phúc cho những người mình thương yêu.

- Việc Hiệp thành lập công ty chuyên về âm nhạc giải trí được coi là một sự đầu tư thật sự nghiêm túc trong sự nghiệp chứ?

Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải làm rồi, tôi cũng không còn trẻ để tối tối đi hát nữa nên cũng phải nghĩ đến một tương lai xa hơn cho mình và cố làm những gì mình chưa làm được chứ. Và công ty là sự lựa chọn của tôi dù có lỡ thất bại tôi cũng vẫn phải làm. Tôi muốn đào tạo ca sĩ và những gì mà tôi đã không có, chưa có được thì tôi muốn những ca sĩ trẻ sau mình họ sẽ có được.

- Công ty đã có những hoạt động gì trong thời gian vừa qua và thời gian tới?

Công ty của tôi đã chính thức đi vào hoạt động rồi, tôi chưa muốn nói nhiều đến những kế hoạch cụ thể của công ty nhưng thời gian tới thì công ty sẽ có những gương mặt mới và hy vọng sẽ là bất ngờ dành cho khán giả.

- Điều gì theo Hiệp là quan trọng nhất với một người ca sĩ mà Hiệp muốn là mình sẽ nói với những học trò của mình- ngoài giọng hát?

Có niềm tin và đạo đức nghề nghiệp.

- Còn album vol2 của riêng mình thì sao? Hiệp có ý định làm tiếp?

Tất nhiên là sẽ có rồi, tôi đang làm và muốn là sẽ làm hài lòng khán giả với sản phẩm âm nhạc mà mình làm ra.

- Xin cảm ơn và chúc Hiệp sẽ thành công!

Theo Thuận Anh
(Thế Giới Tiêu Dùng)