itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Hồ Quỳnh Hương: "Tôi đã hiểu được giá trị của sự dung dị..."

Hồ Quỳnh Hương: "Tôi đã hiểu được giá trị của sự dung dị..."

Bước vào làng giải trí bằng cái mác âm nhạc của "Hà Dũng" rồi hàng loạt những scandal ồn ào, nên dù hoạt động âm nhạc rất tích cực. Rất nghiêm túc nhưng cái tên Hồ Quỳnh Hương chỉ được nhìn nhận thật sự trong năm 2007 với những giải thưởng, những album thuyết phục.

- Với "Nonstop", Hồ Quỳnh Hương chính thức được khán giả cả nước thừa nhận là một giọng hát hay "đính kèm" nhiều bài hit. Đó là một sự thành công không gắn liền với nhạc của Hà Dũng?

- Tôi đã từng rất thích hát nhạc của anh Hà Dũng và cho đến bây giờ cũng vậy, bởi tôi đã từng nói rằng chỉ với âm nhạc của anh ấy, tôi mới có khả năng để vùng vẫy. Suốt bốn năm học ở trường Nghệ thuật quận đội, tôi được rèn luyện rất nhiều về kỹ thuật thanh nhạc, do đó đối với những ca khúc khó, tôi lại dễ cảm, dễ hát và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với những bản Pop dung dị, đơn giản. Điều đó lý giải vì sao khi hát nhạc của anh Hà Dũng, tôi luôn cảm thấy bản thân được khám phá, được phá phách.

- Nhưng đi theo âm nhạc của Hà Dũng không giúp chị độc lập và kiếm được nhiều tiền như bây giờ!

- Đúng là nhờ "Nonstop" tôi kiếm được nhiều tiền hơn, cát-xê và show diễn cũng dày đặc hơn. Thế nhưng để hát được một cách dung dị như thế tôi phải học rất nhiều, học từ đồng nghiệp và học từ cuộc sống nữa. Con người tôi bản chất rất nghịch, rất thích phá phách nhưng cũng có lúc tôi cũng rất dịu dàng, rất con nít. Để có thể hát một cách nhẹ nhàng, truyền cảm, dung dị và đơn giản, tôi phải kiểm soát được những cảm xúc của mình. Một thời gian dài luyện tập và ý chí quyết tâm thực hiện bằng được vì "người ta hát được thì mình cũng hát được" đã giúp tôi khắc phục được những khuyết điểm của mình để đến được với số đông khán giả qua "Nonstop".

- Sự thay đổi đó có ảnh hưởng đến tư duy âm nhạc của chị với những dự án âm nhạc sau này?

- Thay đổi rất nhiều, tôi học được giá trị của sự dung dị. Tôi hiểu nếu mình có thể biến đổi những cái phá cách, những cái khó trong một ca khúc thành sự dung dị, đơn giản và dễ gần theo cách riêng của mình sẽ thành công hơn rất nhiều so với cách hát cứng ngắc, thiên quá nhiều về kỹ thuật. Tôi đang cố gắng hướng mình đến sự thay đổi đó trong những dự án âm nhạc sắp tới.

Tin bên lề là chị đang hợp tác với rất nhiều người nước ngoài, chuyện đó có đúng không?

- Chính xác là thời gian sắp tới tôi sẽ hợp tác với một nhạc sỹ người Ý rất nổi tiếng. Ông là người sáng tác rất nhiều hit cho nhiều ca sỹ và ban nhạc nước này. Ngoài một số bài hit đã rất thành công tại Ý, ông cũng sẽ tìm hiểu âm nhạc Việt Nam và viết riêng cho tôi một vài ca khúc. Tôi cũng sẽ có một dự án âm nhạc đôi như cách tôi vẫn làm trước đây. Một CD do nhạc sỹ người Ý thực hiện và một CD do chính tôi tự biên tập và thực hiện cho mình.

Bên cạnh đó tôi cũng sẽ phát triển thương hiệu thời trang Diamond Nor tại Việt Nam. Đó là một nhãn hiệu thời trang dành cho nữ với sự hợp tác của một nhà thiết kế danh tiếng tại Ukraina. Ông này cũng là người thiết kế trang phục cho nữ ca sĩ Ukraina - Người hát ca khúc Vũ điệu hoang dã mà tôi đã mua bản quyền.

Tuy nhiên đây là một kế hoạch kinh doanh, không phải là chiến lược để xây dựng và quảng bá tên tuổi của tôi. Tôi tin dưới bàn tay của nhà thiết kế thời trang này, Diamond Nor sẽ là một nhãn hiệu thời trang Việt Nam cao cấp tạo được uy tín với thị trường trong nước. Tôi không phải là hình tượng quảng bá cho Daimond Nor, tuy nhiên nhà thiết kế này cũng sẽ là nhà thiết kế thời trang biểu diễn độc quyền cho tôi.

- "Diamond Nor" từng bị "Nonstop" đè cả năm qua, dự án đôi ở Việt Nam là một dự án rất hoang phí, chị không cảm thấy điều đó?

- Tôi không cảm thấy nó hoang phí. Tính tôi khá tham lam, tôi luôn muốn mọi người khám phá được một cách trọn vẹn về phong cách âm nhạc của tôi. Dự án đôi lần này sẽ không quá đối lập như Diamond Nor và Nonstop nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị.

- CD do chính chị biên tập và thực hiện, sẽ gồm toàn bộ những sáng tác của chị?

- (Cười). Tôi không phải là một nhạc sỹ nên tôi không thể nào có đủ tự tin để giới thiệu một CD toàn ca khúc của mình. Tôi vẫn ghi nhận những cảm xúc của mìnhvà phát triển thành ca khúc nhưng... chỉ là số ít trong tổng số ca khúc trong album. Cụ thể là lần này vẫn chỉ có hai ca khúc mà thôi.

Theo Bá Nguyên
(Thế Giới Nghệ Sĩ)