itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Lampard khiến Chelsea "nhẹ lòng"

Lampard khiến Chelsea "nhẹ lòng"

Tiền vệ có biệt danh “người không phổi” này vừa có một tuyên bố làm an lòng các CĐV Chelsea khi bày tỏ ý định được gắn bó sự nghiệp còn lại của mình trong màu áo The Blues.

Tuyên bố trên của Lampard thực sự là một tin rất vui với HLV Avram Grant cũng như BLĐ Chelsea khi mà thời gian vừa qua, đã có không ít lời đồn đại về việc tuyển thủ Anh rời bỏ sân Stamford Bridge để đến với Juventus, nơi Ranieri rất muốn tái ngộ người học trò cũ của mình.

“Mọi người đều biết Chelsea có tầm quan trọng thế nào với tôi và thành thật mà nói, trong cuộc sống của tôi hiện nay, CLB chính là mối quan tâm thứ hai của tôi sau gia đình. Ở đây, các CĐV luôn yêu quý tôi và tôi cảm nhận rõ điều đó. Tôi muốn mình sẽ tiếp tục gắn bó với Chelsea đến khi kết thúc sự nghiệp, khoảng 6 hay 7 năm nữa”, ngôi sao 29 tuổi này bày tỏ.

Hợp đồng hiện tại của Lampard với Chelsea còn 18 tháng nữa mới hết hạn nhưng hiện Chelsea đang xúc tiến để gia hạn hợp đồng với tiền vệ này. Nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, nhất là sau tuyên bố trên của Lampard, rất có thể anh sẽ đặt bút ký hợp đồng mới với The Blues vào cuối mùa giải này.

Cũng là những diễn biến liên quan tới Chelsea, theo báo giới Anh, đội bóng của tỷ phú Abramovich đang gấp rút hoàn tất hai vụ chuyển nhượng nhằm tăng cường lực lượng cho nửa cuối mùa giải, đó là hậu vệ trẻ người Serbia Branislav Ivanovic từ Lokomotiv Moscow và chân sút người Pháp Nicolas Anelka của Bolton.

Ivanovic được coi là sự tăng cường cần thiết cho Chelsea bởi hàng thủ đội bóng thành London vốn luôn bị “dớp” chấn thương của các trụ cột ám ảnh (mà cuộc khủng hoảng ở mùa giải trước khi Cech, Terry hay Carvalho chấn thương là một minh chứng) trong khi nếu Anelka tới Stamford Bridge, nỗi lo về khâu ghi bàn trên hàng công khi Drogba vắng mặt có thể sẽ được giải quyết phần nào.

Hôm qua, chính Anelka đã lần đầu tiên lên tiếng bày tỏ công khai ý định gia nhập Chelsea của mình. “Các quan chức hai CLB đang tiến hành thảo luận với nhau và tôi hy vọng quá trình đàm phán sẽ kết thúc nhanh chóng. Giờ đây tôi muốn được tới chơi cho một CLB lớn hơn, dù thời gian tại Bolton là rất tuyệt vời. Tuy nhiên, chừng nào cho tới khi hợp đồng chưa được ký và tôi chưa giới thiệu chiếc áo đấu mới của mình với báo giới thì chưa thể khẳng định bất cứ điều gì”.

Theo Dân Trí