itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Fabio Capello sẽ lãnh đạo tuyển Anh

Fabio Capello sẽ lãnh đạo tuyển Anh

HLV Capello đã giành được nhiều

danh hiệu tại Ý và Tây Ban Nha.

Biên tập viên về thể thao của BBC, Mihir Bose nói rằng ông Fabio Capello sẽ được chỉ định làm HLV đội tuyển Anh vào chiều thứ Năm.

Ông Fabio Capello đã đồng ý một bản hợp đồng trong hai năm với mức lương bốn triệu một năm. Ông sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh tới World Cup 2010.

Việc chỉ định cựu HLV AC Milan sẽ được Liên Đoàn Bóng Đá Anh (FA) thông qua tại một cuộc họp của FA vào trưa thứ Năm.

Ông Capello, 61 tuổi, sẽ thay thế ông Steve McClaren, người bị sa thải trong tháng 11.

Vẫn chưa rõ ai sẽ làm trợ lý cho ông nhưng có dự đoán cho rằng sẽ có một vài người Anh trong ban huấn luyện. Alan Shearer và Stuart Pearce có thể được chỉ định làm phụ tá cho ông.

Trước đó, cựu HLV Chelsea, Jose Mourinho là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng của đội tuyển Anh nhưng cuối cùng ông đã từ chối không tham gia vào cuộc đua.

Và FA đã nhanh chóng quay sang ông Capello, mặc dầu ông Marcello Lippi, người đã dẫn dắt đội tuyển Ý giành chức vô địch thế giới năm 2006 cũng là một ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế HLV trưởng.

Nhiều thành tích

Chỉ mấy ngày sau khi ông McClaren bị sa thải, ông Capello đã bộc lộ sự quan tâm của mình tới chiếc ghế này.

Cuối cùng ông đã gặp giám đốc điều hành của FA Brian Barwick và giám đốc bóng đá Sir Trevor Brooking tại London hôm thứ Tư.

Adrian Bevington, phát ngôn viên của FA nói cuộc gặp là "rất tích cực".

Ông Capello đã giành được nhiều danh hiệu trong sự nghiệp làm HLV của mình và được nhiều tên tuổi trong làng bóng đá như Sir Alex Ferguson, HLV Arsene Wenger của Arsenal, hay các cầu thủ Gianfranco Zola và Clarence Seedorf khen ngợi và ủng hộ.

"Một trong những phẩm chất quan trọng của ông là giúp các cầu thủ phát huy hết khả năng của mình và hoàn toàn dấn thân cho các mục tiêu của đội".

Clarence Seedorf , cầu thủ người Hà Lan, từng đã thi đấu cho Real Madrid khi ông Capello dẫn dắt câu lạc bộ này đã nhận định về ông thầy cũ của mình như vậy.

Ông Capello đã gặt hái được những thành công lớn ở Ý và Tây Ban Nha.

"

Một trong những phẩm chất quan trọng của ông là giúp các cầu thủ phát huy hết khả năng của mình và hoàn toàn dấn thân cho các mục tiêu của đội.

Cầu thủ Clarence Seedorf

"

Ông đã giành chín danh hiệu vô địch quốc gia trong 16 năm làm HLV tại bốn câu lạc bộ lớn là AC Milan, Real Madrid, Roma và Juventus.

Ngoài ra, ông còn giành chức vộ địch Champions League với AC Milan vào nằm 1994.

Khi là cầu thủ, ông đã khoác áo đội tuyển Ý 32 lần.

Ông McClaren đã bị sa thải vì không thể giúp tuyển Anh vượt qua vòng loại để tham dự EURO 2008.

Theo BBC