itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Các báo đưa tin về Lễ ra mắt Quỹ từ thiện ITA-s

Các báo đưa tin về Lễ ra mắt Quỹ từ thiện ITA-s

Nhân dịp Tập đoàn Tân Tạo tổ chức Lễ ra mắt Quỹ từ thiện ITA-s vào sáng 30/9 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, nhiều báo giấy và báo điện tử trên cả nước đã đồng loạt đưa tin về sự kiện này.

Hầu hết các báo đều đánh giá đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với người nghèo khó mà sự ra mắt của Quỹ ITA-s còn như một lời kêu gọi, thức tỉnh tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” trong mỗi người dân Việt Nam.

Viết về sự kiện này, báo Nhân dân có bài: “Ra mắt Quỹ từ thiện ITA-s”, nhấn mạnh sự chung tay góp sức chia sẻ với những người nghèo của Tập đoàn Tân Tạo nói riêng và những nhà hảo tâm trên cả nước nói chung thể hiện qua lời phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, các đoàn thể xã hội, các tầng lớp nhân dân có nhiều chương trình và hoạt động thiết thực, kịp thời để giúp đỡ, hỗ trợ những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách… vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng, vì đất nước ta còn nghèo nên sự hỗ trợ đó chưa đầy đủ như mong muốn. Chính vì vậy, sự chung sức cùng cộng đồng của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm trong các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện là rất đáng trân trọng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đất nước tự hào về những học sinh, sinh viên nghèo, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình thương binh, liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam… nhưng không cam chịu hoàn cảnh và luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và đất nước. Đồng thời biểu dương, hoan nghênh các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đặc biệt là Tập đoàn Tân Tạo đã tận tâm ủng hộ và đến với các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện bằng những chương trình cụ thể, thiết thực”.

Bài “Tập đoàn Tân Tạo: Trao hơn 20 tỷ đồng cho công tác từ thiện” của tác giả Văn Vỹ đăng trên báo Hà Tây đưa ra nhận định: “Sự ra đời của Quỹ ITA-s không chỉ mở ra hướng đi tươi sáng cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chiến tranh, mà còn lôi cuốn ngày càng nhiều những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng trên toàn quốc, ghé vai chung sức vì xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”.

Nhiều tác giả khi viết về sự kiện ra mắt Quỹ từ thiện ITA-s, giới thiệu về Tập đoàn Tân Tạo đã đặt cho bài báo của mình những tựa bài rất giản dị mà sâu sắc, thấm đượm tình người, nói lên được ý nghĩa của những nhà hảo tâm khi thành lập quỹ. Cụ thể, báo Tuổi trẻ có bài: “Tinh thần tương ái giúp đất nước ngày càng phát triển”; báo Hà Nội mới với bài: “Kêu gọi các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ người nghèo”…

Có thể nói, sự kiện Tập đoàn Tân Tạo ra mắt Quỹ ITA-s đã ít nhiều có tác động tới mọi người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Hy vọng, sau sự kiện này sẽ có nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay cùng Tập đoàn Tân Tạo chia sẻ nỗi đau với những người nghèo khó, bất hạnh trên cả nước để nụ cười ngày một nhiều hơn.

Bùi Nhung