itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Quỹ ITA-s tài trợ đợt 1 cho giáo viên tỉnh Lạng Sơn

Quỹ ITA-s tài trợ đợt 1 cho giáo viên tỉnh Lạng Sơn

Với mục đích chia sẻ, động viên, khích lệ tinh thần những giáo viên phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục ở những vùng đặc biệt khó khăn, Quỹ ITA-s (Tập đoàn Tân Tạo) quyết định tài trợ đợt 1 cho những giáo viên có thành tích tốt trong giảng dạy.

Tổng số giáo viên được tài trợ trong đợt này gồm 5 cô giảng dạy tại Trường tiểu học Song Giang, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, là vùng được xếp vào diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn. Bao gồm: Chu Thị Sang, Hoàng Thị Đoan, Triệu Thị Giới, Triệu Thị Kiên, Lương Thị Viền. Các cô giáo đều là người dân tộc thiểu số của tỉnh Lạng Sơn. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn cố gắng vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không những thế, các cô đều đạt các danh hiệu như: Danh hiệu lao động giỏi, lao động tiên tiến nhiều năm... được tặng nhiều bằng khen, huy chương vì sự nghiệp giáo dục.

Ngày 5/12/2007, đại diện Quỹ ITA-s tại Hà Nội đã đến Trường tiểu học Song Giang trao tặng số tiền 17 triệu đồng cho 5 cô giáo.

Đại diện Quỹ ITA-s đang làm việc với Ban giám hiệu
Chụp ảnh lưu niệm cùng các cô giáo được tài trợ tại sân trường

Tin và ảnh: Kim Thanh