itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Vụ tư nhân hoá đất công ở Cty caosu Tân Biên: Thêm 1.400ha đất công bị "bốc hơi"

Vụ tư nhân hoá đất công ở Cty caosu Tân Biên: Thêm 1.400ha đất công bị "bốc hơi"

Không chỉ cho cán bộ mượn 270ha đất công, trong quá trình điều tra, PV Lao Động phát hiện khoảng 1.400ha khác của Cty caosu Tân Biên (CSTB) cũng bị không chỉ người dân, mà cả cán bộ, công nhân viên (CBCNV) cũng như người thân của cán bộ, quan chức địa phương chiếm làm tài sản riêng. Trong đó, nhiều diện tích đã được cấp sổ đỏ...

Lấn chiếm đất công, sang nhượng tràn lan

Vào tháng 3.2007, Cty CSTB có báo cáo, hơn 1.400ha đất nằm trong tổng diện tích mà UBND tỉnh Tây Ninh đã cấp cho Cty bị lấn chiếm. Một trong những lý do để Cty CSTB biện bạch việc cho cán bộ mượn đất là do dân lấn chiếm, nên phải thu hồi để phù hợp với quy hoạch. Thực tế không chỉ có dân lấn chiếm.

Một người dân địa phương (xin giấu tên) dẫn chúng tôi quần đảo cả một ngày trời ở khu vực đất công của Cty CSTB bị lấn chiếm - nằm trên địa phận 2 huyện Tân Châu và Tân Biên. Hàng trăm hécta không chỉ có caosu mà ‘thập cẩm" cả mía, mì, điều ngút ngàn, phá vỡ mục đích quy hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh khi giao đất cho Cty CSTB: Chỉ trồng caosu.

Vị "thổ địa" vanh vách "điểm mặt" sơ sơ được gần cả trăm CBCNV Cty chiếm dụng khoảng 100ha đất công. Trong đó, có 3 thân nhân của cán bộ Cty CSTB cũng "ngự trị" hơn 20ha. Đặc biệt, có gần 20 cán bộ địa phương và người thân chiếm hơn 100ha. Một hộ dân ngụ tại Thạnh Bình, huyện Tân Biên (được liệt vào lấn chiếm đất của Cty CSTB) bức xúc cho hay, nếu cán bộ Cty, quan chức không "tranh thủ" khai hoang thì chắc gì dân đã dám "noi gương". Đáng nói, có hàng trăm hécta đã "sang tay" từ người này sang người khác. Theo dân, "phong trào" lấn chiếm đất công và sang nhượng của cả dân và cán bộ khá rầm rộ giai đoạn từ 1993-2005.

Xác nhận mua bán, cấp chủ quyền vô tội vạ

Phát hiện của PV Lao Động, trong hàng chục giấy tay sang nhượng đất công ở xã Thạnh Bình đều có xác nhận mua bán của UBND xã này. Nghiêm trọng hơn, UBND 2 huyện Tân Châu và Tân Biên đã cấp ít nhất khoảng 10 sổ đỏ cho cá nhân lấn chiếm đất công - thuộc diện tích mà trước đó UBND tỉnh Tây Ninh đã cấp cho Cty.

Người dân tố cáo việc Cty cao su Tân Biên "tư nhân hoá" đất công.

Không chỉ thế, chính Cty CSTB cũng nhập nhèm tách phần đất công mượn để "tạo điều kiện" cho cán bộ được cấp sổ đỏ. Năm 2005, Cty CSTB bàn giao lại hơn 1.000ha đất cho địa phương quản lý. Tháng 5.2007, có đoàn kiểm tra do Sở TNMT Tây Ninh đi kiểm tra thực địa, phát hiện, trong hơn 1.000ha đất đó có hơn 26ha (tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) là đất Cty cho 6 cán bộ mượn (gồm các ông Nguyễn Xâm, Lê Xuân Thái, Trần Văn Toàn, Lê Trọng Phú, Lê Hữu Phương, Huỳnh Văn Cậy). Trong đó, ông Toàn đã bán (hơn 2,5 ha) cho người khác.

Đáng nói, diện tích của 2 ông Nguyễn Xâm và Lê Xuân Thái đã được UBND huyện Tân Châu cấp sổ đỏ. Cty CSTB vội vã kiến nghị địa phương thu hồi sổ đỏ, giao lại hơn 29ha (gồm cả hơn 26ha cho mượn) cho Cty tiếp tục quản lý.
Để đất công bị lấn chiếm; có dấu hiệu nhập nhèm, tạo cơ hội cho cán bộ mượn đất được cấp sổ đỏ - rõ là trách nhiệm của Cty CSTB không chỉ dừng ở hành vi buông lỏng quản lý đất đai.

Ngô Nguyên / Laodong