itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Bắt giam TGĐ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp

Bắt giam TGĐ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp

TGĐ VIGECAM Trần Văn Khánh

(người đứng sau, đeo cà vạt)

trên đường ra xe về trại tạm giam.

Trưa 30/11, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, Bộ Công an (C37) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Khánh- Tổng giám đốc (TGĐ) Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (VIGECAM) và Phạm Văn Hiền- Phó TGĐ về tội có ý làm trái chế độ quản lý kinh tế nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

C37 đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Khánh (tại 65 Bùi Thị Xuân, Đống Đa, Hà Nội) và Phạm Văn Hiền (tại 208 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân).

Sau đó, hai bị can được đưa về trụ sở của VIGECAM ở số 16 Ngô Tất Tố để khám xét nơi làm việc và thu giữ một số tài liệu.

Ngay sau đó, hai bị can được đưa ngay về trại tạm giam T16, Bộ Công an, theo quyết định tạm giam 4 tháng của VKS đã phê chuẩn.

Theo nhân viên cơ quan, việc bắt giữ khá bất ngờ vì buổi sáng hai ông này vẫn đi làm bình thường, thậm chí chiều qua vẫn chơi cầu lông rất vui vẻ với nhân viên cơ quan.

Ngay trong ngày, C37 đã có công văn gửi Đảng bộ khối Bộ NN&PTNT và làm việc với Thứ trưởng Diệp Kinh Tần, Bí thư Đảng uỷ khối để thông báo việc tạm đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 bị can trên.

Quyết định bắt giam hai lãnh đạo này được thực hiện sau khi Thủ tướng 4 lần có công văn chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm tại VIGECAM.

Trước đó một ngày, hôm qua (29/11), Bộ trưởng - Chủ nhiệm VP Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an nói rõ, đối với những sai phạm của Tổng giám đốc VIGECAM (Bộ NN&PTNT), Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng (C37) điều tra làm rõ và báo cáo Thủ tướng.

Ngày 19/9, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an phải làm rõ tất cả những sai phạm xảy ra tại VIGECAM để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

VIGECAM là đơn vị thừa kế nhiều dự án bất động sản trị giá hàng trăm tỷ của Công ty Tiếp thị do Lã Thị Kim Oanh làm giám đốc trước đây.

Theo báo cáo của ông Lê Thiên Long, Uỷ viên Ban kiểm soát VIGECAM, trong năm 2001-2005, nhà nước giao vốn bình quân cho Tổng công ty 162,8 tỷ đồng/năm, nhưng tỷ suất lợi nhuận trên vốn của Tổng công ty chỉ đạt 0,54%/năm.

Thuê xe, tiếp khách và cho thuê nhà... vô tội vạ

Bước đầu, Tổng giám đốc Khánh và Phó tổng giám đốc Hiền bị cáo buộc có nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản công, chi tiêu không đúng quy định, gây thất thoát nhiều tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, từ tháng 5/2003 đến tháng 9/2006, VIGECAM đã thuê 3 chiếc xe Mercedes để phục vụ công tác đối ngoại cho Tổng Giám đốc, HĐQT và ban giám đốc với mức giá từ 45-48 triệu đồng/tháng. Tổng số tiền thuê xe đã thanh toán là hơn 3,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong số những chiếc xe này, TGĐ Trần Văn Khánh còn sử dụng chiếc xe biển nước ngoài (14NN-20628) với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngoài ra cũng trong thời gian này, Tổng công ty đã mua 5 xe ô tô thì hai chiếc vượt tiêu chuẩn cho phép. Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định cho phép thuê xe và giá thị trường thì VIGECAM đã chi thuê chiếc xe phục vụ TGĐ vượt tiêu chuẩn hơn 1,1 tỷ đồng. Hai xe còn lại vượt tiêu chuẩn gần 1,2 tỷ đồng.

Theo nhận định của Bộ Tài chính, việc thuê nhiều xe trong một thời gian dài gây lãng phí, gây thiệt hại vốn, tài sản nhà nước. Việc quản lý, sử dụng xe của VIGECAM tuỳ tiện và chủ yếu bằng miệng. Hằng tháng lái xe viết giấy thanh toán xăng xe, lệ phí cầu đường và được thanh toán theo thực chi.

Không chỉ dừng lại tại đây, dưới thời quản lý của hai vị sếp tổng này, VIGEMA đã chỉ đạo cho thuê đất sai mục đích khi cho thuê kinh doanh nhà hàng ăn uống tại trụ sở Công ty vật tư nông nghiệp III (số 28 Bis, Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, TP Hồ Chí Minh).

Sau khi được giao hai căn nhà với diện tích hơn 1400 m2, công ty này đã cho công ty Hoa Viên thuê gần 600m2 để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Năm 2004, sau khi Công ty Vật tư Nông nghiệp III bị giải thể, diện tích đất trên chuyển về cho VIGEMA thì đơn vị này tiếp tục dùng số đất này để góp vốn vào Công ty cổ phần Quốc tế Năm sao để thành lập Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Vàm Cỏ Đông. (Trong khi theo luật thì tổ chức kinh tế thuê đất trực tiếp nhà nước mới được quyền góp vốn).

Ngoài ra, hai sếp tổng trên còn bị cáo buộc tiêu tốn 4 tỷ đồng cho việc tiếp khách trong vòng 2 năm.

Như vậy, Tổng giám đốc VIGEMA Trần Văn Khánh là cá nhân đầu tiên bị xử lý về hành vi thuê xe vượt quá tiêu chuẩn nhiều lần, trong thời gian dài, làm thất thoát số tiền lớn.

Hiện, Tổng công ty đã nộp lại Nhà nước 2,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong đó, ông Khánh nộp 650 triệu đồng; ông Hiền nộp 450 triệu đồng.

Theo một nguồn tin thì đây là vụ án tham nhũng lớn do C37 thực hiện và những hành vi trên mới chỉ là những thông tin ban đầu cho một chuyên án lớn.

Theo Duy Tuấn (VTC News)