itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Có nên khuyên con chạy theo thành tích phong trào?

Có nên khuyên con chạy theo thành tích phong trào?

Chỉ khi tham gia các hoạt động nhà trường với tinh thần tự nguyện mới giúp trẻ có ý thức và trách nhiệm hơn trong cuộc sống.

Dự cuộc họp phụ huynh đầu năm ở trường con, có một chuyện làm tôi rất khó nghĩ. Trong buổi họp, cô chủ nhiệm của bé lưu ý một chương trình lớn của trường là giải LQĐ, đề nghị các học sinh tham gia để lớp đạt được danh hiệu tiên tiến, phụ huynh nào không muốn tham gia thì cho biết lý do.

Để tham gia chương trình này, các phụ huynh phải đặt mua một tờ báo dành cho tuổi nhi đồng để con mình xem rồi giải các câu hỏi trong báo nộp cho trường. Tôi thấy con không thích đọc báo này và bé cũng không có thời gian nên cho biết con tôi sẽ không tham gia. Ngay lập tức, một đại diện trong ban chấp hành hội phụ huynh của lớp đứng lên phát biểu nào là đọc báo này rất có ích, phù hợp với lứa tuổi, rồi còn cho biết để khuyến khích con, chị tự mua quà đưa cho con và nói dối là quà của báo thưởng giải đúng câu hỏi! Một phụ huynh khác phát biểu nếu không tham gia hết cả lớp thì lớp không có thành tích tốt!

Về đến nhà, tôi hỏi con có muốn tham gia chương trình này không thì bé nói: “Con không thích đọc báo đó, con không tham gia đâu”. Hỏi thăm nhà bên cạnh có cậu bé học chung trường con tôi, thì mẹ bé bảo: “Năm nào cũng mua báo cho xong!” Tôi cũng định “tham gia cho xong”, nhưng nếu khuyên con chạy theo các phong trào này để lớp đạt thành tích tốt, thì phải khuyên con thế nào khi cháu đã không thích? Cha mẹ chạy theo thành tích học tập của con đã mệt rồi, giờ còn phải chạy theo thành tích của các phong trào này nữa thì làm sao kham nổi! Nhưng không tham gia, con tôi có thể bị “đì” hay bị liệt vào trường hợp “cá biệt”, vì đã khiến lớp bé không được xếp loại tiên tiến của trường, còn có thể làm ảnh hưởng đến thành tích của cô giáo bé vì không được nhà trường xếp là giáo viên dạy tốt.

Cao Nguyên (TP.HCM)/SGTT