itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Con dân không được học mẫu giáo

Con dân không được học mẫu giáo

Trong khi các trẻ cùng lứa đều đi học thì con anh Vũ đành phải ở nhà. Ảnh: N.ĐỨC

Trưởng phòng giáo dục bảo do thiếu trường nên phải ưu tiên giải quyết cho con của cán bộ huyện.

Nhiều phụ huynh có con em trong độ tuổi học lớp chồi (ba tuổi) ở thị trấn Thủ Thừa, Long An cho biết con em của họ đã không được học ở trường mẫu giáo thị trấn này.

Không thuộc diện ưu tiên

Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, nội của bé C. (nhà chỉ cách trường chừng 300 m) nói: “Cha mẹ của cháu C. đều có giấy xác nhận đang là công nhân của một công ty đóng tại thị trấn. Tuy nhiên, nhà trường đã không giải quyết cho cháu vào học viện lẽ cha mẹ cháu không phải là cán bộ ở huyện”.

Anh Nguyễn Thanh Vũ (ấp Cầu Xây) có con là bé Nguyễn Thị Hoàng Kim cũng không bằng lòng: “Khi tôi nộp hồ sơ cho bé thì nhà trường bảo tôi phải đợi sang năm chính quyền xây trường mầm non mới. Vậy con tôi phải nghỉ học một năm hay sao?”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở ấp Cầu Cây và các ấp lân cận của thị trấn Thủ Thừa có hàng chục em ba tuổi không được học mẫu giáo chỉ vì không thuộc đối tượng do địa phương quy định.

Phải cố chờ năm sau

Bà Hồ Thị Kim Bình, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo thị trấn Thủ Thừa, lý giải: “Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2011 của trường (được Phòng Giáo dục huyện phê duyệt), có ba đối tượng ưu tiên được nhận vào lớp chồi. Nếu ở địa bàn thị trấn thì trẻ phải có cha, mẹ là cán bộ, giáo viên, công nhân viên công tác trong huyện. Nếu ở điểm ấp Nhà Dài, trẻ phải có cha, mẹ công tác trong huyện. Nếu ở ba khu thị trấn, Nhà Dài thì trẻ phải có cha, mẹ là công nhân lao động trong huyện. Sở dĩ có quy định diện ưu tiên vì địa phương thiếu lớp học nên không thể đáp ứng tất cả nhu cầu. Theo đó, việc các phụ huynh phản ánh con họ không được vào học do không phải là con cán bộ là chưa đúng. Nếu phụ huynh là công nhân làm việc tại huyện và cư trú ở ba khu thị trấn thì con em của họ cũng sẽ được ưu tiên vào học.

Với việc chỉ có thể nhận hai lớp mầm tối đa là hơn 60 em, hiện nhà trường đã nhận 54 hồ sơ. Nếu tới ngày 5-9, các em diện ưu tiên không đăng ký thì nhà trường sẽ xin ý kiến phòng nhận các em không thuộc diện ưu tiên ở gần trường”.

Ông Lâm Minh Tấn, Trưởng phòng Giáo dục huyện Thủ Thừa, giải thích: “Chúng tôi không phân biệt con em của cán bộ hay người lao động. Thế nhưng do chưa đủ trường lớp nên chúng tôi đành phải khống chế số lượng học sinh thuộc diện ưu tiên”.

Cũng theo ông Tấn, hiện toàn thị trấn có hơn 200 cháu trong độ tuổi học lớp chồi. Ngoài 60 cháu thuộc diện ưu tiên, số cháu còn lại có thể đi học ở trường xa hơn nhưng các trường đó cũng không giải quyết được hết. Hiện UBND huyện đã có kế hoạch xây dựng thêm trường mới để sang năm các cháu có đủ lớp học. Nếu không còn cách nào khác thì các phụ huynh có con em bị “rớt” phải cố gắng chờ đến năm sau.

Không nên hạn chế đối tượng tuyển sinh

Quy định về ba đối tượng ưu tiên được nhận vào lớp chồi của Phòng Giáo dục huyện Thủ Thừa là không đúng vì sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của các em khác. Sở sẽ yêu cầu Phòng Giáo dục huyện bỏ quy định này để tất cả con em ở huyện đều được đi học. Nếu thiếu trường lớp, địa phương nên nhanh chóng xây dựng thêm trường lớp thay vì hạn chế đối tượng tuyển sinh.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục huyện, khi ra quy định đó phòng có xin ý kiến của UBND huyện. Tuy nhiên, do không nhận được thông tin từ phòng nên sở đã không biết để lưu ý phòng điều chỉnh.

HUỲNH THỊ HUỆ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Long An

NGUYỄN ĐỨC/ PLO