itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Nhà cho người nghèo: Xây xong không dám ở

Nhà cho người nghèo: Xây xong không dám ở

Ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, kiểm tra việc hỗ trợ xây nhà cho người nghèo ở huyện Phước Sơn. Ảnh: Văn Trường

Tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, công ty nhận thầu đã trục lợi, khai thác gỗ tốt đem bán, lấy gỗ xấu dựng nhà cho dân

Ngày 24-5, ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã làm việc với lãnh đạo huyện Phước Sơn về việc thực hiện chương trình nhà ở cho người nghèo theo Nghị quyết số 30a/NQ-CP và Quyết định 167 của Chính phủ. Thời gian qua, nhiều người dân tại huyện Phước Sơn phản ánh nhà được Nhà nước hỗ trợ xây cho người nghèo ở địa phương này không đạt chất lượng.

Không biết gì về kinh phí

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 3 huyện nghèo nằm trong chương trình 30a (chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo) là Nam Trà My, Tây Giang và Phước Sơn. Số hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 1.345 căn với tổng kinh phí hỗ trợ là 35 tỉ đồng. Trong đó, số hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở huyện Nam Trà My là 478 căn, huyện Phước Sơn là 462 căn và huyện Tây Giang là 405 căn. Hai huyện Tây Giang và Nam Trà My hiện đã xây dựng và bàn giao xong. Nhà được hỗ trợ, xây cho người nghèo ở hai địa phương này được giao cho người dân tự làm bằng gỗ khai thác tại chỗ. Chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí trực tiếp và giám sát, nghiệm thu. Còn ở huyện Phước Sơn, nhà diện này là nhà xây do chính quyền địa phương hợp đồng với cá nhân, tổ chức thi công. Anh Hồ Văn Xơ (trú thôn 7, xã Phước Công, huyện Phước Sơn) cho biết: Ngoài số tiền và gỗ được Nhà nước hỗ trợ, các hộ nghèo còn được vay thêm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với mức 8 triệu đồng/căn, nâng mức bình quân kinh phí xây dựng nhà khoảng 34 triệu đồng/căn. Thế nhưng hầu hết những gia đình diện được hỗ trợ nhà ở khi nhận nhà ở vẫn không biết gì về các khoản tiền trong ngôi nhà mình, kể cả tiền vay. Toàn bộ mọi việc đều do chính quyền địa phương hợp đồng với các đơn vị xây dựng “bao thầu”.

Nhiều khuất tất trong thực hiện hợp đồng

Theo hợp đồng của chính quyền địa phương, toàn bộ số gỗ dùng để xây nhà cho người nghèo tại huyện Phước Sơn được giao cho Công ty TNHH Hoàng Thắng cung cấp. Công ty này được phép khai thác gỗ tốt trên địa bàn để thực hiện hợp đồng. Sau khi nhận nhà, nhiều người dân rất bức xúc vì nhà được xây rất cẩu thả, thậm chí có nhà xây xong người dân không dám ở vì chất lượng kém. Sở NN-PTNT và Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng loạt khuất tất từ việc thực hiện hợp đồng của Công ty TNHH Hoàng Thắng. Công ty được cho phép khai thác gỗ tốt nhưng đã dùng gỗ kém chất lượng để cung cấp cho đơn vị thi công làm nhà. Thậm chí, công ty còn dùng gỗ ván bìa, gỗ tươi, gỗ bị mục… cưa bào qua loa làm cửa rồi phun sơn lên che lấp. Còn số gỗ tốt mà công ty được phép khai thác đã được công ty bán ra bên ngoài. Bà Lê Thị Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Công, huyện Phước Sơn, cho biết chất lượng nhà rất kém. Gỗ để làm cửa là loại gỗ bìa và được làm rất cẩu thả, không ít nhà chưa sử dụng đã hư hỏng. Ông Nguyễn Quang Thiên, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH huyện Phước Sơn, cũng khẳng định qua kiểm tra, xà gồ, cửa gỗ do Công ty TNHH Hoàng Thắng cung cấp không đạt chất lượng.

Xử lý, báo cáo UBND tỉnh

Theo ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, việc UBND huyện Phước Sơn giao cho một công ty khai thác gỗ cung cấp cho các hộ dân làm nhà theo Quyết định 167 là không đúng quy trình. Với lượng gỗ khai thác còn dư, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở NN-PTNT tỉnh phối hợp với UBND huyện Phước Sơn đề xuất hướng xử lý và trình UBND tỉnh trước ngày 15-6.

Thúy Phương - Văn Trường/ NLĐ