itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Miền Trung mưa to, gió lớn

Miền Trung mưa to, gió lớn

Cấp cứu học sinh Trường Hương Phong

bị thương do lốc tại Bệnh viện TW Huế.

Ảnh: Đình Toàn

* Áp thấp nhiệt đới vào Bình Định và suy yếu

Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi - 21 học sinh (HS) lớp 7 và một giáo viên tiếng Anh của Trường trung học cơ sở Hương Phong (xã Hương Phong, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đã bị thương do một cơn lốc tràn qua ngôi trường này vào chiều 30-10.

Chỉ trong khoảng một phút, cơn lốc quật ngã cây cối, hất tung bàn ghế gỗ, ghế đá, hệ thống cửa, làm tốc hoàn toàn mái ngói của 5/24 phòng học. Những người bị thương đã được đưa đến cấp cứu và điều trị chu đáo tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Cũng trong ngày hôm qua, trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to, rải đều trên cả vùng đồng bằng lẫn vùng đầu nguồn. Mực nước trên sông Hương tại TP Huế dâng nhanh, mỗi giờ lên gần 40cm, đến tối 30-10 đã lên 3,32m, trên báo động III 32cm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Thừa Thiên - Huế, trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt vùng đầu nguồn Nam Đông và A Lưới, sẽ tiếp tục mưa rất to trong ngày hôm nay; nước sông Hương đoạn TP Huế trong sáng nay 31-10 có khả năng dâng lên 4,5m, trên báo động III 1,5m.

* Sáng 30-10 tại Quảng Ngãi, gió mạnh kèm theo mưa lớn đã làm tê liệt hoàn toàn hệ thống thông tin liên lạc ở huyện Tây Trà, một số trụ điện bị đổ do sạt lở núi trên tuyến đường Trà Bồng - Trà Phong. Có 23 nhà dân ở thôn Trà Linh (Trà Lương, xã Trà Lãnh) bị sập, xiêu vẹo. Ông Hồ Văn Cảnh, phó chủ tịch UBND huyện Tây Trà, cho biết nước ở các sông trên địa bàn huyện Tây Trà lên cao khiến tất cả tuyến đường giao thông về các xã hầu như đều bị ngập, 9/10 xã bị cô lập.

* Từ ngày 29 đến tối 30-10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to kéo dài, nhất là khu vực miền núi, gây ngập úng cục bộ nhiều địa phương. Tuyến đường ĐT616 từ Tiên Phước lên hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My đã bị cô lập hoàn toàn do ngầm sông Trường nước dâng ngập gần 3m. Hồ chứa nước Phú Ninh phải khẩn cấp xả lũ từ trưa qua, theo kế hoạch đến sáng nay sẽ tăng cường xả lũ với khẩu độ lớn hơn. Tại huyện Duy Xuyên, nước sông Thu Bồn dâng cao khiến sạt lở nặng hơn 2km bờ sông thuộc xã Duy Phước.

* Hôm qua, áp thấp nhiệt đới đã đi vào địa phận tỉnh Bình Định, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa đông bắc, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nhóm PV - CTV miền Trung - TTXVN