Việt Nam đảm đương được vai trò một thành viên HĐBA LHQ
Trở thành một trong 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ là một vinh dự cho Việt Nam. Tuy nhiên, sự kiện này tác động như thế nào tới vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế lại phụ thuộc chủ yếu vào những quyết định và hành động của Việt Nam trong thời gian giữ ghế Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ.
Đó là ý kiến của ông Vũ Quang Việt, chuyên viên cao cấp của LHQ, nguyên là một thành viên trong Ban Cố vấn của Chính phủ Việt Nam, khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại LHQ, nhân dịp Việt Nam ứng cử vào ghế UV không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008-2009.
Ông Vũ Quang Việt cho rằng việc các nước chọn Việt Nam làm ứng cử viên duy nhất của khu vực châu Á vào ghế UV không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009 cho thấy cộng đồng quốc tế đã đánh giá khá cao vai trò của Việt Nam. Các nước giới thiệu Việt Nam vào HĐBA vì họ thấy Việt Nam có thể đảm đương được vai trò và trách nhiệm của một thành viên HĐBA LHQ.
Tuy nhiên, khi trở thành thành viên HĐBA, Việt Nam sẽ phải thể hiện lập trường của mình trong nhiều vấn đề quốc tế. Lập trường đó không chỉ thể hiện lợi ích của Việt Nam, mà còn phải thể hiện lập trường và lợi ích của các nước châu Á, nhóm nước đã chọn Việt Nam làm ứng cử viên duy nhất của khu vực vào ghế UV không thường trực HĐBA. Lập trường của Việt Nam ở HĐBA cũng phải thể hiện lợi ích chung của cả cộng đồng quốc tế.
Ông Vũ Quang Việt cho biết HĐBA là cơ quan quyền lực cao nhất của LHQ về các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế. Trong bối cảnh loài người đang phải đối mặt với nhiều điểm nóng và nhiều cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới như hiện nay, Việt Nam có thể đóng góp nhất định vào giải quyết các cuộc khủng hoảng đó. Cộng đồng quốc tế đã từng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc.
Với tư cách thành viên HĐBA, Việt Nam cũng có thể đóng vai trò trung gian hòa giải, góp phần tháo gỡ bế tắc của các cuộc khủng hoảng hiện nay, ví dụ như thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran. Ông Vũ Quang Việt cho rằng nếu tìm được lợi ích chung của các bên liên quan, Việt Nam có thể tạo cơ hội cho các bên thảo luận với nhau nhằm tìm ra hướng tháo gỡ bế tắc. Nếu Việt Nam thực hiện thành công vai trò này, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế sẽ được nâng lên rất cao.
C.TH. (Theo TTXVN)
Tin đã đăng
- Khai mạc phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Hội thảo “Doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng CNTT để tiếp cận thương mại điện tử thời hội nhập”
- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các trường đại học tại TP.HCM
- Học lệch giờ, làm lệch ca ra sao?
- Nghệ An: cần 4.050 tấn gạo cứu đói cho 90.000 dân
- Trụ sở Viện Khoa học xã hội phía Nam bị sập
- Làm “nhà lầu” cho... bò tránh lũ
- Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng - Sẽ là thảm họa nếu để xảy ra dịch bệnh sau lũ
- 73 người chết và mất tích vì mưa lũ
- Tạm ngừng thi công gói thầu số 2 để xem xét lại thiết kế