itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Tạm ngừng thi công gói thầu số 2 để xem xét lại thiết kế

Tạm ngừng thi công gói thầu số 2 để xem xét lại thiết kế

Sáng 8.10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp thị sát hiện trường sự cố sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ, sau đó Thủ tướng đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (PMU Mỹ Thuận) và đại diện nhà thầu TKN (Nhật Bản) ngay tại công trường.

Thủ tướng nói: "Cần Thơ là cây cầu lớn nhất Việt Nam về quy mô chiều dài, chiều cao và tổng vốn đầu tư đến 295 triệu đô la. Đây là sự cố ngoài ý muốn của tất cả các bên. Sau khi thảm họa xảy ra, các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng bộ đội, công an, y tế đã nỗ lực trong công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Nhưng sự cố quá lớn, thiệt hại nặng nề, đặc biệt là tính mạng con người... Đây là yếu kém, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về quản lý công trình xây dựng, an toàn lao động. Chính phủ đã nhận trách nhiệm. Nguyên nhân do đâu, trách nhiệm thuộc về ai, sẽ được làm rõ". Thủ tướng đánh giá cao công tác cứu hộ, cứu nạn, biểu dương Bộ tư lệnh Quân khu 9, đặc biệt là Quân y viện 121 đã có trách nhiệm cao đối với dân, hoan nghênh đồng bào cả nước đã nhanh chóng quyên góp, giúp đỡ người bị nạn và gia đình.

Về hướng xử lý sắp tới, Thủ tướng cho biết Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố có nhiệm vụ khẩn trương điều tra, làm rõ, xem nguyên nhân ở khâu thiết kế hay tổ chức thi công? Xem xét trách nhiệm của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu và chủ đầu tư tới đâu để xử lý trách nhiệm theo đúng pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung mọi nỗ lực để tìm kiếm người còn bị mất tích. Đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu phải phối hợp với các bệnh viện để chăm sóc tốt cho người bị thương. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải tạm dừng thi công gói thầu số 2, bao gồm cả cầu dẫn và cầu chính để chờ Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố làm rõ, kết luận nguyên nhân. Theo Thủ tướng, nếu chưa biết sự cố do nguyên nhân gì thì không thể thi công tiếp tục. Mọi thiệt hại do ngừng thi công sẽ xử lý gắn liền với trách nhiệm. Thủ tướng lưu ý: "Dừng thi công là để rà soát lại xem đã an toàn chưa? Mặc dù mục tiêu là phải có cầu để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng phải là cây cầu an toàn, vĩnh cữu".

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, toàn bộ thiết kế của gói thầu số 2 (nơi xảy ra sự cố) phải được thẩm định lại để xem việc thiết kế, thi công đã đảm bảo kỹ thuật và an toàn chưa, kể cả thi công rồi cũng phải xem xét lại. Đối với 2 gói thầu số 1 và 3, Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh lại để tiếp tục thi công. Thủ tướng cũng yêu cầu nhà thầu TKN phối hợp với Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và lưu ý phải hết sức nghiêm túc, không được sửa chữa, giấu giếm hồ sơ, để Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố kết luận chính xác. Khi đã có kết luận rồi thì phải quyết tâm làm để kịp tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2008.

Thủ tướng cũng yêu cầu PMU Mỹ Thuận khẩn trương chuẩn bị triển khai dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ cầu Mỹ Thuận đến cầu Cần Thơ. Đầu năm 2008 khởi công, cuối năm 2008 hoàn thành. Rút kinh nghiệm từ dự án mở rộng đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận, dứt khoát một năm phải làm xong.

Sau cuộc làm việc, Thủ tướng đã đi ca nô đến ấp Mỹ Hưng 2, thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và tiếp tục đi bộ khoảng một cây số trên con đường đất bùn lầy để đến thăm hỏi, chia buồn với 3 gia đình có người tử nạn trong sự cố sập cầu Cần Thơ.

H. Phương - Công Khả