itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / BoA: Ban lãnh đạo lũ lượt ra đi

BoA: Ban lãnh đạo lũ lượt ra đi

Bank of America Corp. (BoA), ngân hàng từng phải nhận khoản cứu trợ trị giá 45 tỷ USD từ Chính phủ Mỹ trong đợt cao điểm của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu vừa rồi, đã tuyên bố mất thêm 2 nhân sự trong Ban giám đốc, nâng số lãnh đạo rút lui khỏi những chiếc “ghế nóng” này lên tới 5 người kể từ tháng 4/2009.

Theo thông báo từ BoA, Jackie M. Ward, cựu Giám đốc Công ty con Computer General Inc., và Patricia E. Mitchell, Giám đốc điều hành (CEO) Trung tâm truyền thông Paley thuộc BoA từ chức hôm 3/6, chỉ 2 ngày trước khi Ngân hàng công bố tên của 4 thành viên Ban giám đốc mới, gồm 2 nhà quản lý ngành ngân hàng và 2 cựu giám đốc ngân hàng.

Cuối tháng trước, O.Temple Sloan, Giám đốc cao cấp và là người ủng hộ CEO Kenneth Lewis, người bị sa thải 5 tuần trước và Robert Tillman, CEO của Lowe’s Cos., cũng xin từ chức. Hồi tháng 4, Meredith Spangler đã xin rút lui khi chạm độ tuổi làm việc tối đa tại BoA.

Các vị trí lãnh đạo mới gồm cựu lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang (FED) Susan Bies và cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi của FED, Donald Powell.

“Tôi chưa từng thấy một cuộc ‘di cư’ nào như thế”, Nancy Bush, chuyên gia phân tích độc lập về ngành ngân hàng ở Annandale, New Jersey phát biểu và cho biết, không rõ những người rời đi này có bị gán thêm tội vì quyết định sai lầm nào đã đưa ra trong khi nắm quyền hay liệu họ không có trình độ quản lý?

BoA phủ nhận nguyên nhân liên quan đến khả năng “bất đồng quan điểm” của những người này với HĐQT Ngân hàng, đồng thời khẳng định sẽ không có thêm bất cứ thành viên Ban lãnh đạo nào từ chức trong thời gian tới.

Trong khi đó, Ward và Mitchell cũng nói, việc họ từ chức không bắt nguồn từ những xung đột với công ty hoặc HĐQT.

Ward làm việc cho NationsBank Corp. từ năm 1994, 4 năm trước khi tập đoàn này mua Bank of America Corp., còn Mitchell làm Giám đốc từ năm 2001.

“Họ sẽ có một ban giám đốc thực thụ và chẳng còn những thành viên là những người thân cận của Lewis nữa”, Anthony Polini, chuyên gia phân tích của Công ty Luật Raymond James & Associates Inc phát biểu. “Giờ đây, họ sẽ có những người với lối suy nghĩ độc lập và các chuyên gia trong Ban lãnh đạo. Đây là bước chuyển biến không thể tin được”, ông này khẳng định.

Chủ tịch BoA Walter E. Massey đánh giá, các lãnh đạo mới sẽ mang đến một khối kinh nghiệm lớn về dịch vụ tài chính. “Sự tham gia của họ sẽ giúp Ban lãnh đạo của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn”, ông nói.

Trước đó, các cơ quan quản lý đã yêu cầu BoA phải tuyển dụng những thành viên Ban lãnh đạo có trình độ về quản trị rủi ro và dịch vụ tài chính.

Hồi tháng 4, Massay hứa hẹn sẽ cải tổ lại Ban lãnh đạo sau khi cổ đông bỏ phiếu cách chức Lewis và khẳng định, sẽ cân nhắc những nhân sự cao cấp có chuyên môn về dịch vụ tài chính.

Theo kế hoạch, Lewis sẽ phải điều trần trước Quốc hội vào tuần tới về việc mua Công ty Chứng khoán đang hấp hối Merrill Lynch và lý do cầu viện đến sự hỗ trợ của Liên bang.

Cụ thể, sẽ có những câu hỏi cần được giải đáp như: các lãnh đạo của BoA biết về những điều kiện xấu đi tại công ty chứng khoán này khi nào và liệu các quan chức Liên bang có đóng vai trò gì không trong quyếtđịnh kết thúc thương vụ nói trên.

Theo một chuyên gia tiền tệ tại Vineland, các lãnh đạo mới của BoA sẽ phải đương đầu với thách thức của việc điều hành Ngân hàng, trong khi vẫn phải “quản lý” sự ảnh hưởng của Chính phủ.

BoA bị thâm hụt vốn khoảng 33,9 tỷ USD, có thể dẫn tới thua lỗ trong năm 2009 và 2010 tới 136,6 tỷ USD, tương đương 10% tổng nợ của Ngân hàng.

Hôm 2/6, BoA nói, Ngân hàng sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu đề ra sau khi phát hành thêm cổ phiếu phổ thông, chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông và thực hiện các sáng kiến khác.

Mới đây, FED đã chấp nhận kế hoạch tăng vốn của 10 ngân hàng, trong đó có BoA nhằm đối phó với khả năng suy thoái kinh tế sâu hơn và tình trạng thất nghiệp cao hơn trong 2 năm tới.

Mười ngân hàng này bị yêu cầu phải tăng lượng vốn tổng cộng 74,6 tỷ USD. FED đã xác định 9 trong số 10 ngân hàng này có đủ vốn để chống chọi lại viễn cảnh hệ thống ngân hàng thua lỗ thêm 600 tỷ USD nữa.

Trên Sở GDCK New York, giá cổ phiếu của BoA tăng 20 UScent lên 12,06 USD/cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu của BoA đã tăng giá rất mạnh kể từ mức đáy với giá 3 USD/cổ phiếu hồi tháng 2/2009.

Theo CNN