itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Phố wall dậy sống nhờ cổ phiếu ngân hàng

Phố wall dậy sống nhờ cổ phiếu ngân hàng

Sau những phút giao dịch hỗn loạn, phố Wall bất ngờ tăng điểm nhờ kết quả khả quan của đợt sát hạch ngân hàng. Khắp các thị trường cổ phiếu Âu, Á, ngành ngân hàng cũng là điểm nóng của phiên 6/5.

Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones Industrial tích lũy thêm 101,63 điểm tương ứng 1,2%, chốt 8.512,28 điểm. Standard & Poor 500 đánh dấu mốc 919,53 điểm - cao nhất kể từ ngày 6/1 bằng mức tăng 1,7% giá trị. Chỉ số công nghệ Nasdaq sau khi rơi vào vùng đỏ trong suốt ngày giao dịch đã kịp bứt phá 0,3% số điểm vào cuối phiên. Trên thị trường New York, số mã cổ phiếu tăng gấp đôi mã giảm.

Chỉ số Giá trị Thay đổi %
Dow Jones Indus. Avg 8.512,28 101,63 1,21
Nasdaq Comp. Index 1.759,10 4,98 0,28
S&P 500 919,53 15,73 1,74

Theo báo cáo của ADP Employer Services về tình hình việc làm ở các doanh nghiệp tư nhân Mỹ cho thấy, trong tháng 4, số lao động bị xa thải đã giảm xuống 491.000 người, thấp hơn 25% so với dự báo trước đó của các chuyên gia kinh tế và hạ 30% so với tháng 3.

Giới đầu tư cổ phiếu nín lặng chờ đợi kết quả bài sát hạch 19 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, dự kiến sẽ được FED công bố ngày 7/4. Tâm lý “bùng nổ” của các tín đồ chứng khoán khi những nguồn tin rò rỉ ban đầu cho thấy rằng hầu hết các ngân hàng đều khỏe hơn những gì phố Wall đã nghĩ trước đó về họ.

Chỉ số tổng hợp 80 định chế tài chính lớn nhất trên S&P bao gồm cả các ngân hàng tăng vụt 8,1% trong phiên này, giữa những phỏng đoán về giai đoạn tồi tệ nhất của thị trường tín dụng đã lùi vào quá khứ. Chỉ số này đã tăng hơn 100% kể từ khi thị trường chạm đáy ngày 6/3.

Giá cổ phiếu 3 đại gia hùng mạnh nhất trong ngành ngân hàng Mỹ là Bank of America, Citigroup và Wells Fargo tăng mạnh trên 16% giá trị. Giới đầu tư vẫn tin tưởng bất chấp tin đồn Bank of America sẽ cần thêm 34 tỷ đôla, Citi là 5 tỷ đôla trong khi Wells Fargo cần tối thiểu 15 tỷ đôla để tiếp tục được hoạt động. Nhiều khả năng các ngân hàng này có thể huy động thêm vốn mới dễ dàng do nguồn cổ phiếu ưu đãi mà Chính phủ Mỹ đang nắm giữ ở 3 định chế này là rất lớn và nhiều khả năng sẽ được sử dụng nhằm chuyển sang dạng phổ thông.

Bữa tiệc bớt vui do cổ phiếu ngành sản xuất ôtô thất thế hoàn toàn trên thị trường New York, khi mà bức tranh kinh doanh quý I hết sức ảm đạm của các doanh nghiệp trong khối này sắp được công bố. Giá cổ phiếu General Motor tụt dốc mạnh nhất trong số 30 công ty cấu thành lên chỉ số Dow, đóng cửa mất 10% giá trị. Giới đầu tư dự liệu GM phải tiếp tục đối mặt với quý làm ăn thua lỗ thứ 8 trong lịch sử hoạt động.

Chứng khoán châu Âu đón nhận phiên khởi sắc ngày thứ ba trong tuần. Cùng với làn gió mát đền từ bờ kia Đại Tây Dương, lợi nhuận kinh doanh quý I khả quan của nhiều ngân hàng trong khu vực là động lực chính đẩy thị trường tiếp tục đi lên.

Chỉ số chứng khoán khu vực DJ Stoxx 600 tiến thêm 1,4% giá trị, lên ngưỡng 208,02 điểm, đây là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp của chỉ số này. Bảng giao dịch điện tử ở 18 thị trường chính trong khu vực Euro Zone cùng đồng loạt xanh màu. Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 59,55 điểm (1,4%) chốt tại 4.396,49 điểm. Chỉ số DAX 30 của Đức và CAC 40 của Pháp ghi thêm 0,6% và 1,8% giá trị.

Giá cổ phiếu 2 ngân hàng lớn BNP của Pháp và Standard Chartered của Anh sau báo cáo lợi nhuận quý I đạt vượt kỳ vọng đã cùng bật tăng mạnh trong phiên này với biên độ 7,3% và 9,2% giá trị.

Sắc xanh tiếp tục ngự trị trên các bảng giao dịch điện tử châu Á. Đà tăng điểm được củng cố bởi thông tín tích cực đến từ lợi nhuận kinh doanh quý I của các ngân hàng trong khu vực, qua đó xóa đi những quan ngại ban đầu của giới đầu tư.

Doanh thu của 2 ngân hàng United Overseas – nhà cung ứng tín dụng lớn thứ hai Singapore và Oversea-Chinese Banking Corp của Trung Quốc cùng tăng vượt dự báo của các chuyên gia phân tích, khi United Overseas lãi 280 triệu đôla trong khi Oversea-Chinese đạt lợi nhuận 369 triệu đôla riêng trong quý I. Giá cổ phiếu 2 ngân hàng này đóng cửa tăng với biên độ lần lượt là 13% và 4,6% giá trị.

Đóng cửa thị trường, với tỷ lệ giữa số cổ phiếu tăng giảm là ngang bằng, chỉ số MSCI châu Á tiến thêm 0,8% giá trị, lên ngưỡng 299,75 điểm.

Đà tăng điểm mạnh vẫn được duy trì trên nhiều thị hàn thử biểu trong phiên này, khi Straits Times Index của Singapore bật tăng kỷ lục 5,1% lên mức cao nhất trong 7 tháng qua, chứng khoán Hong Kong cũng bứt phá thêm 2,5%. Shanghai Composite của chứng khoán Trung Quốc nhích 1% giá trị.

Cùng ngày, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định: “Con đường phục hồi của các nền kinh tế châu Á còn rất dài và chính phủ các quốc gia cần đưa ra nhiều biện pháp tài chính mạnh tay hơn nữa nhằm cứu kinh tế khu vực”.

Chỉ số Giá trị Thay đổi %
FTSEurofirst 300 858,55 11,74 1,39
DJ Eurostoxx 50 2.437,27 29,72 1,23
London FTSE 100 4.396,49 59,55 1,37
Amsterdam AEX 255,28 3,12 1,24
Frankfurt DAX 4.880,71 27,68 0,57
Paris CAC 40 3.283,51 58,51 1,81
Brussels BEL 20 2024,40 55,28 2,81
Madrid IBEX 9.229,00 92,30 1,01
Zurich SMI 5319,26 38,33 0,73
Moscow RTS 897,10 25,52 2,93

Theo vnexpress