itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Giá xăng tăng cao: Gia tăng lớp học trực tuyến

Giá xăng tăng cao: Gia tăng lớp học trực tuyến

Cô Laurel Ranticelli thường phải lái xe 40 dặm để đến học tại trường ĐH Massachusetts, Amherst. Nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng cô có thể tham gia lớp học thông qua máy tính nối mạng tại nhà để tiết kiệm tiền xăng.

Cô Ranticelli, 50 tuổi, sống tại Springfield, phải chi mất 70 USD tiền xăng/1 tuần, gần bằng chi phí hàng tạp phẩm của cô. Hiện nay, cô đang cùng nhiều các sinh viên khác cố gắng tiết kiệm tiền xăng bằng việc tham gia các lớp học trực tuyến.
Các lớp học trực tuyến đã phát triển mạnh trong những năm gần đây, và ban lãnh đạo trường cho rằng giá xăng tăng cao, tới hơn 4 USD/1 galông (3,78 lít), đang thúc đẩy càng nhiều sinh viên lựa chọn các lớp học kiểu này do không tốn tiền đi lại.

Mặc dù hầu hết các trường đại học không tìm hiểu lý do tại sao càng nhiều sinh viên lựa chọn hình thức học trực tuyến, nhiều lãnh đạo nhận thấy nó có mối liên hệ rõ ràng với giá nhiên liệu. Ông John Bourne, giám đốc tổ chức nghiên cứu giáo dục trực tuyến Sloan Consortium tại Wellesley cho rằng, giá xăng tăng cao sẽ tạo ra các lớp học pha trộn – nửa trực tuyến, một nửa tại giảng đường.

Tại trường kỹ thuật thuộc ĐH Villanova, số sinh viên đăng ký học trực tuyến đã tăng 40% trong mùa hè năm nay mặc dù thông thường tỷ lệ đăng ký học mùa hè khá thấp. “Chúng tôi cho rằng đó là do giá xăng tăng quá cao”, ông Sean O’Donnell phụ trách chương trình giáo dục từ xa của trường cho biết.
Tại các lớp học trực tuyến, các sinh viên dễ dàng đăng nhập vào các chương trình học. Sinh viên và giảng viên dễ dàng tương tác với nhau thông qua chat trực tuyến, tin nhắn và email.

Ở một số lớp học, có sự kết hợp giữa các sinh viên học tại trường và học trực tuyến. Các sinh viên tại lớp học có thể trao đổi trực tiếp với bạn cùng lớp qua micro, sinh viên có thể xem trực tuyến các bài giảng qua camera.

Đa số các sinh viên học trực tuyến tại trường ĐH Villanova sống rất xa trường, tuy nhiên, giá xăng tăng cao đang buộc họ phải xem lại việc học quan điểm học trực tuyến. “Đây là chất xúc tác giúp mọi người thay đổi quan điểm về giáo dục trực tuyến” Bạn giờ đây có thể học bất cứ lúc nào, địa điểm nào theo kế hoạch của bạn. Chất lượng giáo dục không hề giảm do giá xăng tăng cao.

Các nhà quản lý lo ngại hình thức học này sẽ làm các sinh viên không bao giờ bị rớt. Khả năng ghi nhớ trong các lớp học trực tuyến là thấp hơn. Bà Kimberrly Haschke, phát ngôn viên của trường cho rằng các sinh viên không đến giảng đường học có thể bỏ học trước khi khóa học kết thúc. Bà nói, “tôi rất lo ngại về điều này”

Tuy nhiên, theo Karen Stevens, giáo sư tại trường ĐH Massachusetts, nhu cầu các lớp học trực tuyến tăng cao sẽ buộc các thầy giáo phải vượt qua những hoài nghi về chương trình này. “Họ vẫn chưa tin đó là cách dạy tốt. Nếu có sự lựa chọn, họ sẽ muốn dạy trực tiếp. nhưng điều đó không được thực tế do giá xăng tăng cao”.

Bà La’Vern Brinson-Scott, một chuyên gia phục hồi chức năng, thường chi tới 70$/ 1 tuần để lái xe 8 dặm tới trường ĐH cộng đồng Tallaassee để tham dự lớp học sáng tác văn chương. Lớp học trực tuyến giúp bà tiết kiệm tiền và có nhiều thời gian hơn chăm sóc các đứa cháu.

Việt Thắng (Theo AP)