itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Kinh tế Singapore tăng trưởng chậm nhất trong 5 năm qua

Kinh tế Singapore tăng trưởng chậm nhất trong 5 năm qua

Đến quý 2 năm nay, nền kinh tế Singapore tăng trưởng chậm nhất trong 5 năm trở lại đây. Các nhà sản xuất cắt giảm sản xuất do lo ngại các đơn đặt hàng giảm và lạm phát cao làm mức tiêu dùng giảm xuống.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Singapore tăng 1,9% so với năm ngoái, sau khi tăng 6,9 % vào quý đầu năm 2008. Theo Bộ thương mại, con số đó thấp hơn dự đoán trung bình là 3,2%.

Sự chậm lại của nền kinh tế Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất châu Á, đã làm giảm nhu cầu các bộ vi xử lý của công ty sản xuất bán dẫn Chartered Semiconductor Manufacturing và xe hơi Huyndai Motor, giảm tăng trưởng trong khu vực.

Giá thực phẩm và nhiên liệu tăng đã làm mức lạm phát của Singagpore tăng cao nhất trong 26 năm nay và kéo theo giảm mức tiêu dùng. “Nền kinh tế Mỹ vẫn là nguồn cầu rất quan trong đối với các nền kinh tế châu Á. Nguy cơ này vẫn tác động xấu tới ngành sản xuất do nhu cầu vẫn còn thấp", ông Tai Hui, trưởng chương trình nghiên cứu kinh tế Đông Nam Á tại Standard Chartered Plc tại Singapore cho biết.

Các nhà hoạch định chính sách châu Á dự đoán tăng trưởng năm nay sẽ thấp thơn mục tiêu đề ra và đang hạ mức dự báo xuống trong khi tăng mức dự báo về lạm phát. Ngân hàng Hàn Quốc tuần trước đã tăng mức dự báo lạm phát năm 2008 của nước này lên 4,8% so với dự báo 3,3% đưa ra vào tháng 12. Tăng trưởng kinh tế sẽ giảm xuống 4,6% năm nay so với 5% năm 2007.

Thống đốc ngân hàng trung ương Malaysia Zeti Akhtar Aziz tháng trước cho biết giá năng lượng và lương thực tăng cao có thể ảnh hưởng xấu tới thị trường nhà đất và giảm tăng trưởng năm 2008 xuống duới dự báo 6% hồi tháng 3. Ngân hàng Negara của Malaysia chuẩn bị xem xét lại các dự báo đối với 3 nền kinh tê lớn nhất Đông Nam Á cuối tháng này.

Cố vấn thủ tướng Singapore Lee Kuan Yew cho rằng, trao đổi thương mại giữa các nước chấu Á sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ và sẽ phục hồi nhanh hơn do sự chững lại của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Ông Song Seng-Wun, chuyên gia kinh tế của công ty chứng khoán CIMB-GK tại Singapore, những dự báo lạm phát có thể sẽ làm mất niềm tin của các nền kinh tế châu Á đang tăng trưởng. Nếu chi phí dành cho lương thực tăng thì dành cho các hoạt động kinh tế khác sẽ giảm đi.

Các nước đang phát triển tại Châu Á phụ thuộc gấp đôi vào xuất khẩu so với các nước khác trên thế giới, 60% doanh thu hàng hóa xuất khẩu từ các thị trường Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng tài chính Singapore Tharma Shanmuganratnam, Singapore trong năm nay vẫn sẽ tăng trưởng từ 4 đến 6%. Các ngành hướng đến xuất khẩu của chúng tôi, đặc biệt ngành sản xuất, đang bị ảnh hưởng mạnh do các điều kiện xấu của nền kinh tế Mỹ và Châu Âu. Tình trạng này có thể tiếp tục trong những tháng tới và sản xuất yếu kém sẽ kéo mức tăng trưởng GDP xuống”.

Ngành sản xuất của quốc đảo này tăng trưởng chỉ còn 5,6% quý 1 so với 12,7 % năm ngoái. Xuất khẩu hàng điện tử của Singapore đã giảm trong 16 tháng liên tiếp, dược phẩm xuất khẩu cũng giảm trong tháng 4 và 5. Điện tử chiếm khoảng 30% hoạt động sản xuất của Singapore và dược phẩm chiếm 22%. Thị trường bất động sản của Singapore cũng đang giảm sút. Theo số liệu của Chính phủ, tỉ lệ những ngôi nhà tư chưa được bán đã tăng lên trong quý 2.

Giá nhà tư của Singapore đã tăng 0,4% trong quý 2, mức tăng chậm nhất trong 4 năm gần đây, điều này báo hiệu sự bùng nổ thị trường bất động sản nước này bắt đầu từ năm 2004 đang chuẩn bị kết thúc.

Việt Thắng (Theo Bloomberg)