itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Phố Wall sụt giảm xuống mức thấp năm 1997

Phố Wall sụt giảm xuống mức thấp năm 1997

Kim đồng hồ tại phố Wall đã quay ngược trở lại năm 1997. Các nhà đầu tư không khỏi lo ngại về một cuộc suy thoái chưa biết khi nào dừng lại đang tiếp tục kéo chứng khoán tụt dốc hôm thứ hai. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 251 điểm, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ 7/5/1997 trong khi chỉ số S&P 500 kết thúc phiên giảm xuống mức thấp nhất kể từ 11/4/1997.

Cả hai chỉ số hàng đầu này đã mất hơn một nửa giá trị kể từ mức cao kỷ lục hồi tháng 10/2007.

Các nhà đầu tư đều đã bán tháo hầu hết cổ phiếu tài chính ngay cả khi các cơ quan chính phủ Mỹ, đứng đầu là Bộ tài chính, cho biết họ sẽ đưa ra một chương trình cứu trợ ngân hàng sửa đổi trong tuần này. Kế hoạch này gồm có biện pháp tăng sở hữu của chính phủ đối với các tổ chức tài chính mà không phải đổ thêm tiền đóng thuế của người dân vào các tổ chức này.

Mặc dù chính phủ Mỹ cho biết không hề muốn quốc hữu hoá các ngân hàng, nhưng nhiều nhà đầ tư rõ ràng lo ngại điều này rất có thể sẽ xảy ra khi các ngân hàng tiếp tục thua lỗ do suy thoái. Họ lo ngại thua lỗ của các ngân hàng sẽ tiếp tục leo thang khi suy thoái kinh tế đang làm nhiều người đi vay vỡ nợ.

“Vấn đề lớn nhất tôi thấy hiện nay là sự bi quan chưa từng thấy. Hành động kém cỏi của Chính phủ không thể loại bỏ những lo sợ đó”, ông Keith Spring, chủ tịch Cơ quan tư vấn tài chính vốn cho biết.

Bộ tài chính và các cơ quan khác đã đưa ra thông báo sau khi tờ nhật báo phố Wall thông báo Citigroup đang đàm phán với chính phủ để tăng cổ phần sở hữu của chính phủ tại ngân hàng này lên 40%. Các nhà phân tích đề nghị cần có những thông tin chi tiết hơn về các kế hoạch của chính phủ.

“Đây chỉ là phần rất nhỏ của bức tranh mà chúng ta có thể thấy. Sự thiếu minh bạch kiểu này đang làm huỷ hoại tâm lý các nhà đầu tư”, ông Quincy Krosby, nhà chiến lược đầu tư chính tại The Hartford cho biết.

Chỉ số Dow Jone đã giảm 250,89 điểm, tương đương 3,42%, xuống mức 7.114,78, tương đương với mức đóng ngày 7/5/1997 ở mức 7.085,65 điểm. Chỉ số Dow Jones chưa bao giờ xuống dưới 7000 điểm kể từ tháng 10/1997. Chỉ số này đã giảm 14% trong 10 phiên giao dịch gần đây.

Chỉ số S&P 500 giảm 26,72 điểm, tương đương 3,47%, xuống mức 743,33 điểm, mức đóng cửa thấp nhất kể từ 11/4/1997 khi đóng cửa lúc đó ở mức 737,65 điểm.

Sau 14 tháng khủng hoảng kinh tế, chỉ số Dow Jones đã giảm 49,8% từ mức đỉnh điểm tháng 10/2007, trong khi đó, chỉ số S&P 500 giảm 52,5%.

Các nhà đầu tư đang đợi mức đáy của thị trường cũng bán tháo những cổ phiếu nhở hơn. Chỉ số Russell 2000 gồm các công ty nhỏ giảm 16,38 điểm, tương đương 3,99%, xuống còn 394,58 điểm.

Trong số các cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu Hewlett-Packard giảm 1,96 USD, tương đương 6,3%, xuống còn 29,28 USD. Cổ phiếu Intel giảm 70 xu, tương đương 5,5%, xuống còn 12,08 USD.

Các cổ phiếu lớn khác bao gồm General Electric, đóng cửa giảm 53 xu, tương đương 5,7%, xuống mức 8,85 USD, mức thấp nhất trong vòng 14 năm trở lại đây. Cổ phiếu Alcoa, hãng sản xuất nhôm hàng đầu thế giới, giảm 48%, tương đương 7,6%, xuống mức 5,81 USD.

Việt Thắng (Theo AP)