Xuất cá chép cảnh đi Mỹ
Theo thông tin từ các cơ sở sản xuất cá chép cảnh Nhật Bản (cá Koi) của TPHCM, họ đã ký được hợp đồng xuất khẩu cá Koi sang thị trường Mỹ, với số lượng khoảng 100.000 con.
Hiện trên địa bàn TPHCM có 4 cơ sở nuôi cá chép cảnh là Hải Thanh Koi Farm, Công ty Saigon Aquarium, trại cá cảnh Châu Tống, trại cá cảnh Võ Văn Sanh được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với 2 loại vi-rút mùa xuân và vi-rút Herpes để xuất khẩu cá chép cảnh vào thị trường Mỹ.
Ông Lê Hữu Dũng, Giám đốc cơ sở cá cảnh Hải Thanh Koi Farm (cơ sở nuôi cá chép Koi lớn nhất Việt Nam với khoảng hơn 100.000 con) cho biết, nếu không có gì thay đổi thì trong tháng 11 lô cá Koi đầu tiên của Hải Thanh sẽ xuất khẩu sang bang Hawaii, Mỹ, loại cá có kích thước từ 15-20cm, với giá trung bình giao động từ 10-30 đô la Mỹ.
Còn ông Tống Hữu Châu, chủ trang trại cá Châu Tống cho biết, có thể trong 2 tháng cuối năm 3 cơ sở còn lại sẽ xuất khẩu khoảng 50.000 con cá chép cảnh Nhật sang thị trường Mỹ với giá trung bình 15 đô la Mỹ/con.
Theo ông Dũng, trước đây, Mỹ và châu Âu là hai thị trường nhập khẩu cá Koi chính của Việt Nam nhưng do tiêu chuẩn của các nước châu Âu khắt khe hơn nên hiện Mỹ là thị trường nhập khẩu chủ yếu cá Koi của Việt Nam.
Mặc dù, chỉ còn thị trường Mỹ nhập khẩu cá chép cảnh của Việt Nam nhưng theo các cơ sở sản xuất cá Koi xuất khẩu, mỗi năm Việt Nam chỉ sản xuất được vài trăm ngàn con, trong khi nhu cầu nuôi loại cá này của người Mỹ tăng lên mỗi năm nên Mỹ vẫn là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá chép Koi.
Cá chép cảnh Nhật Bản hay còn gọi là cá Koi, tiếng Nhật là Nishikigoi, được người Nhật lai tạo giống cách đây hơn 200 năm. Mỗi con cá Koi có thể sống đến 100 tuổi. Cá Koi chỉ có 4 màu cơ bản là trắng, đỏ, vàng, xám bạc, tùy theo từng nơi mà có tên gọi khác nhau như Kohaku, Sanke, Showa, Ogon, Kin- Showa, Kujaku, Hi-Utsuri, Shusui, Komonryu, Koromo, Showa Sanshoku.
Theo Tự Phong
TBKTSG
Tin đã đăng
- Đồng loạt tăng các lãi suất chủ chốt
- WTO đã bắt đầu xét xử vụ kiện tôm của Việt Nam
- Ông Cao Sĩ Kiêm, chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Nhiều doanh nghiệp nhà nước yếu kém, lại được hỗ trợ lớn
- Cần bỏ bớt thủ tục “hành” doanh nghiệp
- DN khó tiếp cận vốn vay
- Lãi suất cao, doanh nghiệp gặp khó
- Vì sao Hoàng Anh Gia Lai kiện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng?
- Chăm lo đời sống người lao động để phát triển bền vững
- VN là điểm ngắm số một của doanh nghiệp Mỹ
- Khi nông dân không thiết tha với ruộng