itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / DN khó tiếp cận vốn vay

DN khó tiếp cận vốn vay

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), TPHCM đã đưa ra hàng loạt nguồn vốn trung và dài hạn do Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) quản lý. Theo HFIC, các nguồn vốn hiện có là vốn AFD, vốn World Bank, quỹ xoay vòng. Bên cạnh đó, TP còn lập Quỹ bảo lãnh tín dụng để hỗ trợ các DN nhỏ và vừa.

Hiện nay, hầu hết các DN đều có nhu cầu vay vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng để tiếp cận với các tổ chức tín dụng, các DN vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn như bản thân DN chưa quen với việc lập phương án sản xuất kinh doanh, lập dự án đầu tư (đây là khó khăn lớn khi lập hồ sơ để các tổ chức tín dụng xem xét cho vay); các DN ít khi có đủ tài sản hoặc bất động sản thế chấp, trong khi đây là điều kiện rất quan trọng trong việc xem xét cho vay của các ngân hàng…
Ngoài ra, việc chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của KCN dẫn đến DN gặp khó khăn trong việc hoàn công công trình để được cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình. Chính điều này đã làm cho DN không thể sử dụng quyền sử dụng đất thuê trong KCN và công trình trên đất để làm tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng.

Nhìn ở khía cạnh khác, khi DN tiếp cận được nguồn vốn trung và dài hạn trên họ vẫn không khỏi băn khoăn. Theo Thông tư 07 ngày 26/2/2010 của Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại được thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với các khoản vay trung, dài hạn. Thực tế, mức lãi suất cho vay hiện nay rất cao: từ 14 % – 15%/ năm đối với khối Ngân hàng thương mại nhà nước và 15% – 17%/năm đối với khối Ngân hàng TMCP. Theo đó, nếu được HFIC hỗ trợ 50% lãi vay thì mức lãi vay DN vẫn còn phải chịu là từ 7% – 8%/ năm. Tuy nhiên, khi DN vay thì sẽ phải vay bằng Việt Nam đồng. Nhưng để đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng suất thì đa phần phải trả bằng đô la Mỹ. Như vậy, có thể xem như DN đã vay bằng đô la Mỹ với mức lãi vay là từ 7 – 8%/ năm, trong khi theo một DN, họ có thể vay đô la Mỹ từ một ngân hàng trong nước với mức lãi vay chỉ 5%/ năm. Ở đây, ta chưa tính tới sự chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa Việt Nam đồng và đô la Mỹ nhưng với mức chênh như vậy cũng khiến DN băn khoăn.

Theo Hepza