itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Nhân vật chính trường / Fidel Castro sẽ 'nghỉ hưu'?

Fidel Castro sẽ 'nghỉ hưu'?

Nhà lãnh đạo cộng sản già yếu của Cuba, Fidel Castro, ra chỉ dấu rằng ông có thể sẽ rút lui vào hậu trường.

Ông Castro nói trong một thư ngỏ trên truyền hình rằng ông có bổn phận không giữ chặt quyền lực và ngăn cản sự thăng tiến của những người trẻ hơn.

Các thông tín viên nói bức thư đọc trên truyền hình nhà nước này là một ám chỉ đầu tiên về việc vị chủ tịch 81 tuổi này có thể rời vị trí lãnh đạo của mình.

Năm ngoái, ông đã tạm thời bàn giao quyền lực của mình cho người em trai Raul.

Kể từ đó, ông vẫn chưa xuất hiện công khai - mặc dù chính phủ vẫn cho loan truyền các bức ảnh của chủ tịch Fidel.

Trong lá thư hôm thứ Hai vừa qua, Fidel nói bổn phận của ông là không bám lấy chức vụ mà là "chuyển giao các kinh nghiệm và ý tưởng mà giá trị khiêm tốn của chúng xuất phát từ một thời đại đặc biệt mà tôi đã sống".

Thông điệp này đã được loan đi trên Mesa Redonda, chương trình thời sự chính buổi đêm.

Ghế ngồi ở Quốc hội

Phóng viên BBC Michael Voss ở Havana nói đây không phải là một bức thư từ nhiệm chính thức, và không có một chỉ dẫn nào về việc nhà lãnh đạo Cuba sẽ bước xuống khỏi ghế quyền lực như thế nào và vào lúc nào.

Thông tín viên đài chúng tôi cho hay việc nhắc đến các nhà lãnh đạo trẻ ám chỉ rằng người em trai Raul - năm nay 76 tuổi - có thể không kế vị tự động chức vụ chủ tịch nước.

Fidel Castro đã lãnh đạo Cuba từ khi chỉ huy cuộc cách mạng năm 1959.

Vào đầu tháng này, ông được đề cử làm ứng viên cho một ghế đại biểu Quốc hội - một động thái được xem như một chỉ báo cho thấy ông vẫn hy vọng trở lại quyền lực.

Ông Fidel Castro phải được tái bầu vào Quốc hội nếu ông vẫn còn muốn giữ chức chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Các cuộc bầu cử toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng Một này.

Quốc hội được bầu mới khi đó sẽ lựa chọn ra Hội đồng Nhà nước, cơ quan mà Chủ tịch Fidel Castro đã đứng đầu từ đầu những năm 1960 đến nay.

Các bài xã luận

Ông Fidel Castro đã phải tạm rời quyền lực sau khi trải qua ca phẫu thuật cấp cứu ruột vào thámg bảy năm 2006.

Kể từ đó, ông thường làm cho sự hiện diện của mình được cảm nhận thông qua các bài xã luận trên báo chí.

Trong bức thông điệp ngày thứ hai, ông Fidel Castro đã bày tỏ lòng kính trọng đối với kiến trúc sư Brazil Oscar Niemeyer , người tròn 100 tuổi vào thứ Bảy vừa qua.

Ông viết: "Tôi nghĩ, giống như Niemeyer, con người ta phải sống có ý nghĩa tới giây khắc cuối cùng ".

Những lời bình luận này được viết trong đoạn cuối của một lá thư liên quan đến hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu tổ chức tháng này ở Bali.

Fidel Castro  

Sinh năm 1926 trong một gia đình địa chủ giàu có

Cầm vũ khí năm 1953, sáu năm trước khi nắm quyền lực

Người em trai Raul làm phó và Che Guevara là người chỉ huy thứ ba

Cầm quyền qua hơn 9 đời tổng thống Hoa Kỳ

Mục tiêu của nhiều âm mưu ám sát của CIA

Con gái ruột là một người bất đồng chính kiến bị trục xuất, hiện sống ở Miami

Theo BBC