itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Nhân vật chính trường / Medvedev muốn Putin làm thủ tướng

Medvedev muốn Putin làm thủ tướng

Cả ông Putin và Medvedev đều xuất thân

từ St Petersburg

Người được Tổng thống Nga Vladimir Putin chọn là người kế nhiệm đã tuyên bố ông Putin nên trở thành thủ tướng sau khi rời nhiệm sở năm sau

Ông Dmitry Medvedev, đang nắm chức phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, nói trên truyền hình Nga hôm thứ Ba:

"Tôi kêu gọi [Tổng thống Putin] đồng ý trên nguyên tắc là sẽ lãnh đạo chính phủ sau cuộc bầu cử tân tổng thống."

Hôm thứ Hai, ông Putin nêu tên ông Medvedev là người mà ông muốn sẽ trở thành tổng thống.

Sự ủng hộ của ông Putin giúp cho ông Medvedev ở vào vị trí chắc chắn nhất trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga, sẽ diễn ra vào tháng Ba tới.

Khả năng được lòng công chúng của ông Putin có nghĩa là bất cứ ai ông đề cử hầu như chắc sẽ thắng cử.

Tuyên bố của ông Putin đã chấm dứt nhiều năm đồn đoán về chuyện ai sẽ là người lên thay thế cho ông.

Ứng viên trẻ tuổi

Ông Medvedev từ lâu đã được chọn vào danh sách các ứng viên hàng đầu.

Ông Medvedev trước đây là tham mưu trưởng cho ông Putin, và hiện là chủ tịch của tập đoàn dầu lửa khổng lồ của Nga là Gazprom.

Năm nay ông Medvedev 42 tuổi.

Ông trước đây từng là luật sư, và đã đứng ra lãnh đạo chiến dịch tranh cử cho ông Putin hồi năm 2000.

Là phó Thủ tướng thứ nhất, ông Medvedev chịu trách nhiệm coi sóc các chương trình quốc gia trong lĩnh vực y tế, nhà ở và giáo dục.

Từ lâu, ông Medvedev đã là một nhân vật quan trọng trong các cộng sự của ông Putin xuất thân từ St Petersburg.

Việc ông Putin lựa chọn ứng viên trẻ và năng nổ là ông Medvedev cũng giúp dẹp đi các đồn đoán về chuyện ông Putin lên kế hoạch muốn giữ quyền Tổng thống thêm một thời gian nữa.

Theo BBC