itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức

Tin thế giới

Philippines cấm đánh cá gần bãi cạn Scarborough

Chính phủ Philippines hôm qua ban hành lệnh đánh bắt cá trong thời gian hai tháng gần bãi cạn tranh chấp với Trung Quốc, nhưng phủ nhận đây là hành động để đáp trả lệnh cấm đánh bắt cá của Bắc Kinh.

Ông Francois Hollande tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Pháp

Theo Reuters, hôm nay, 15-5, ông Francois Hollande sẽ làm lễ tuyên thệ để trở thành Tổng thống Pháp đầu tiên thuộc đảng Xã hội sau 17 năm. Sau buổi lễ tân Tổng thống Pháp Hollande sẽ đến Berlin (Đức) để hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel về các chính sách thắt lưng buộc bụng.

Hillary Clinton - bà mẹ quyền lực nhất thế giới‎

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa được tạp chí ForbesWoman tôn vinh là bà mẹ quyền lực nhất thế giới trong danh sách bình chọn thường niên.

Philippines biểu tình chống Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Ấn Độ kêu gọi Trung Quốc và Philippines kiềm chế.

Thanh sát viên hạt nhân IAEA thiệt mạng tại Iran

CNN đưa tin một thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hôm 8-5 đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi gần lò phản ứng nước nặng Khandab thuộc tỉnh Markazi, miền trung Iran.

Bắc Kinh “lấy thịt đè người” trong tranh chấp biển Đông

Báo Straits Times của Singapore ngày 7.5 có bài nhận định Trung Quốc đang “dùng số đông để đánh bật các nước tuyên bố chủ quyền” ra khỏi biển Đông.

Nước Pháp có tổng thống mới

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Bộ Nội vụ Pháp công bố rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), với 51,05% số phiếu ủng hộ, ứng cử viên đảng Xã hội, ông Francois Hollande đã chính thức giành chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra ngày 6/5.

Âm mưu lật phó thủ tướng gốc Việt ở Đức

Các chính khách hàng đầu của Đảng Dân chủ Tự do Đức (FDP) đang có kế hoạch lật đổ Chủ tịch đảng người Đức gốc Việt Philipp Roesler, hiện giữ chức phó thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Kinh tế.

Đánh bom kép tại Nga, 15 người thiệt mạng, 100 người bị thương

2 vụ đánh bom liều chết xảy ra gần một đồn cảnh sát vào cuối ngày thứ năm đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương ở Dagestan, thuộc vùng Caucasus, Bộ Nội vụ Nga cho hay. Khoảng 20 chiếc xe bị phá hủy.

Ứng viên tổng thống Pháp tranh cãi nảy lửa

Đương kim Tổng thống Pháp Sarkozy và ứng cử viên đảng Xã hội Hollande hôm qua có buổi tranh luận 3 giờ trên truyền hình, được đánh giá là gay cấn nhất trong hơn 20 năm qua.

Các tin đã đưa ngày   Xem