itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Đô la yếu không chỉ do giá dầu tăng

Đô la yếu không chỉ do giá dầu tăng

Giá dầu của OPEC đã lập kỉ lục 16 lần kể từ đầu năm và đã tăng lên mức 106,65 $ /1thùng hôm thứ tư vừa rồi. Trụ sở tại Vienna của tổ chức này cho biết hôm thứ năm.

Giá dầu đã tăng mạnh hơn từ năm 2007 và thường xuyên đạt đỉnh, việc phá giá không còn là là mà đang diễn ra thường nhật.

Nhiều chuyên gia phân tích quốc tế cho rằng giá dầu cao là do đầu cơ trên thị trường và đồng đô la suy yếu.

“Đồng dollar yếu so với các ngoại tệ chủ chốt khác đã làm các nhà đầu tư chuyển hướng đầu tư sang các hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là dầu thô, đẩy giá dầu tăng lên mức kỷ lục” Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho biết trong báo cáo hàng tháng hôm thứ ba.

Trong tháng ba, đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm mạnh so với các ngoại tệ mạnh khác như Euro, Yên Nhật, đồng Bảng Anh, Frăng Thụy Sỹ.

Tỉ lệ trao đổi giữa đồng Euro và đồng đô la Mỹ đã vượt mức 1.59 đang hướng tới mức 1.60. Theo phân tích tỉ lệ này có thể đạt mức 1.65.

Theo các chuyên gia, đồng đô la mạnh lên mới có thể giúp giá dầu giảm xuống.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng bên cạnh đồng đô la yếu, con có các yếu tố khác đẩy giá dầu lên mạnh và tác động tới xu hướng giá dầu trên thế giới.

Nguồn cung thiếu, nhu cầu tăng

Cán cân cung cầu về dầu thô vẫn đang bị thắt chặt

Theo như báo cáo gần đây nhất của OPEC, nhu cầu từ tổ chức các nước phát triển và hợp tác kinh tế (OECD) sẽ giảm nhẹ, trong khi đó, nhu cầu từ các nước không phải thành viên, bao gồm một số nước tại Châu Á, Trung Đông và Châu Mỹ La Tinh, sẽ vẫn ở mức cao, làm tăng mức cầu dầu thô trên thế giới.

ƠPEC dự định sẽ tăng thêm sản lượng khai thác 1,2 triệu thùng mỗi ngày lên mức 87 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2008.

Theo một báo cáo của tổ chức, kim ngạch khai thác trong năm nay của OPEC xấp xỉ 32 triệu thùng mỗi ngày và các nước ngoài OPEC là 50,3 triệu thùng mỗi ngày.

Trên thực tế OPEC khai thác vượt mức hạn ngạch đề ra nhưng các chuyên gia phân tích vẫn lo ngại về sự mất cân đối cung cầu trên thị trường quốc tế.

OPEC chưa sẵn sàng tăng sản lượng

OPEC sẽ hạn chế khai thác để duy trì mức giá hiện nay

Dự trữ dầu mỏ của OPEC chiếm gần 80 % lượng dầu mỏ trên toàn thế giới, trong đó sản lượng dầu thô chiếm khoảng 40 % thế giới. Do đó, tổ chức này đóng vai trò quyết định trong ổn định cung cầu trên thị trường quốc tế.

Trước tình hình giá xăng dầu đang tăng cao, OPEC đã 3 lần tăng sản lượng kể từ tháng 12 năm ngoái. Theo OPEC, suy thoái kinh tế Mỹ sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu và do đó sẽ giảm nhu cầu về dầu thô.

OPEC không định tăng sản lượng khai thác do cho rằng nhu câu sẽ giảm do sự ấm lên của Bắc bán cầu và nguồn cung dầu mỏ hiện nay rất dồi dào.

Tổ chức này muốn có một mức giá dầu “thỏa đáng”. Các nước thành viên tổ chức này cho cho rằng mức giá hiện nay là hợp lý. Do đó, rất có thể OPEC sẽ không tăng sản lượng để hạ cơn sốt giá dầu hiện nay.

Chuyên gia phân tích Frank Schallengberger thuộc ngân hàng Đức Landesbank Baden-Wuertemberg cho biết “ Nếu các nước OPEC không tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu dầu của Châu Á, giá dầu sẽ tiếp tục tăng”

Bất ổn chính trị tại nhiều quốc gia

Nguồn cung dầu mỏ đang bị bó hẹp. Tình hình chính trị phức tạp đã đẩy giá dầu tăng mạnh trong năm 2007, và sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới nguồn cung trong năm nay.

Thêm vào đó, đã năm năm kể từ khi Mỹ đưa quân tới Irắc, một trong nước xuất khẩu dầu hàng đầu trên thế giới, tuy nhiên, tình trạng bất ổn vẫn chưa được giải quyết.

Mâu thuẫn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Irắc vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết cùng với đó là vấn đề hạt nhân của Iran.

Ngoài ra là những bất ổn tại Trung Đông, một nguồn cung dầu lớn trên thế giới.

Tại nhiều khu vực tình hình chính trị bất ổn có các tuyến vận chuyển và khai thác dầu quan trọng đã gây căng thẳng về cung dầu trên thế giới.

Các nhân tố kết hợp đó làm giá dầu không ngừng tăng lên.

Mặt khác, Cục dự trữ Liên Bang Mỹ đã thực hiện kế hoạch cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm nay, cũng làm cho đồng đô la Mỹ suy yếu hơn.

Căn cứ vào những phân tích trên đây có thể thấy mặc dù theo dự đoán nền kinh tế toàn cầu đang phát triển chậm lại và khí hậu ấm lên sẽ kéo giá dầu xuống nhưng trong bối cảnh lạm phát các nhà đầu tư vẫn sẽ đẩy giá tăng lên. Do vậy, giá dầu được dự đoán vẫn sẽ tiếp tục tăng.

V. T (Theo Chinaview)