itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Hilton trao tài sản cho quĩ từ thiện, không phải Paris

Hilton trao tài sản cho quĩ từ thiện, không phải Paris

Tỉ phú Barron Hilton sẽ trao tặng
tài sản cho một quĩ từ thiện
được cha ông thành lập.

Tỉ phú 80 tuổi này sẽ dành tiền của mình cho một quỹ từ thiện được cha ông sáng lập - không phải cho 2 đứa cháu ông Paris và Nick.

Theo Fortune, New York, người cao tuổi nhất thuộc dòng họ Hilton, Barron Hilton sẽ chuyển số tiền 1,2 tỉ USD từ số tiền bán Tập đoàn khách sạn khổng lồ Hilton cho một quỹ nhân đạo do gia đình ông lập ra, không phải cho người cháu nổi tiếng của ông.

Số tiền đóng góp của Barron Hilton sẽ gấp đôi qui mô của quỹ Conrad N.Hilton, được đặt tên theo tên của cha ông, người đã xây dựng tập đoàn khách sạn Hilton từ giai đoạn khởi đầu và là ông cố của tiểu thư nổi tiếng Paris và Nicky Hilton. Trong một bức thư điện tử gửi đến tạp chí Fortune, Barron Hilton viết : “Tài sản ròng của tôi tính tới nay, bao gồm cả kỳ vọng được tạo ra, là xấp xỉ 2.3 tỉ USD, và dù giá trị của nó có thể vượt qua con số ấy thì tôi vẫn muốn đóng góp 97% tài sản của tôi cho quỹ Hilton, theo bước chân của cha tôi."

Hilton hiện nay 80 tuổi, đã thực hiện chuyển chuyển đổi tiền mặt từ hai hợp đồng cầm cố tài sản cá nhân mới đây. Vào tháng 7, Blackstone (BX) đã thông báo công ty này sẽ mua lại các khách sạn Hilton với giá 26 tỉ USD, tức là 47,5 USD/ cổ phiếu. Barron nắm giữ gần 5% số lượng các cổ phiếu đó. Ông cũng có cổ phần ở công ty Harrah ‘s Entertainment và đang được Apollo và Texas Paccific Group mua lại với mức giá 15 tỉ USD. Hợp đồng này dự kiến sẽ giúp ông thu được 300 triệu USD.

Khi so sánh về số tiền quyên góp, mức cam kết 1,2 tỉ USD của Hilton là mức quyên góp lớn thứ hai trong năm 2007 sau Leona Helmsley, một trùm tư bản khách sạn khác, quyên góp số tiền 4 tỉ USD cho một quỹ từ thiện mang tên ông.

Cho tới nay, câu hỏi về việc Barron Hilton sẽ làm gì với số tiền này vẫn chưa được sáng tỏ, mặc dù nhiều người cho rằng ông sẽ thà mang cho hơn là đưa cho những đứa cháu của ông. Con trai của Barron, Steve, cũng là chủ tịch và giám đốc điều hành của Hilton Foundation cho biết cha ông đã nói về vấn đề này. Barron Hilton đã là giám đốc điều hành của Hilton Hotels trong suốt 3 thập kỷ từ năm 1996.

Mặc dù Barron Hilton vẫn giữ cương vị là đồng chủ tịch hội đồng quản trị của công ty mãi cho đến vụ bán Blackstone, nhưng công ty vẫn chưa được công ty điều hành từ năm 1996, khi Stephen Bollenbach trở thành người đứng đầu. Quỹ Hilton, có tổng tài sản trị giá 1.1 tỉ USD, đóng góp hơn 50% trợ cấp của quĩ cho các hoạt động quốc tế. Ví dụ, từ năm 1990, quỹ đã cam kết chi 62 tỉ USD cho hệ thống nước sạch ở Châu Phi. Conrad Hilton là một người sùng đạo Thiên Chúa. Ông đã viết trong di chúc của mình rằng các giám đốc điều hành quĩ nên “che trở cho trẻ em bằng chiếc ô từ thiện của mình”.

Cùng với hoạt động bổ sung quỹ mới này, Steve Hilton cho biết sẽ có mở rộng mạnh mẽ theo lộ trình. Theo như thông tin gần đây nhất được Trung tâm Quỹ của 100 quỹ từ thiện của Mỹ đánh giá trên qui mô tài sản, Quỹ Hilton hiện nay đứng vị trí thứ 61. Sau khi Barron Hilton qua đời, quỹ này sẽ tiến lên vị trí thứ 25. Steve Hilton cho biết số nhân viên sẽ tăng từ mức 19 hiện nay lên 100 khi tài sản của Barron Hilton cho vào quỹ.

Mặt khác, có thể nói, họ đang thuê nhiều người hơn-có lẽ đó chỉ là nhu cầu ban đầu để giúp tiểu thư Paris Hilton sau khi đã thề nguyện, sau khi bị bắt giam dành nhiều thời gian hơn cho những mục đích từ thiện.

Đào Việt Thắng dịch từ CNN