itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Israel không kích Syria

Israel không kích Syria

Máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành những cuộc không kích sâu trong lãnh thổ Syria ngày 30-1, theo Hãng tin AP.

Israel giải thích họ nhắm vào một nhóm vũ trang mang các vũ khí phòng không hiện đại ở ngoại ô Damascus có thể được chuyển cho các nhóm Hezbollah tại Libăng hòng chống lại Israel.

Báo New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói Israel đã thông báo trước với Mỹ về cuộc tấn công mà chính quyền Syria lên án là “một hành động khiêu khích và xâm lược”. Cuộc tấn công phủ đầu này là lần đầu tiên trong hơn năm năm không quân Israel tấn công một mục tiêu nằm trong lãnh thổ Syria.

Vụ việc càng làm dấy lên lo ngại về khả năng cuộc nội chiến Syria tiếp tục lan rộng ra ngoài biên giới và khả năng chính quyền Syria sẽ có động thái trả đũa.

Trong một tuyên bố, quân đội Syria bác bỏ tin tức nói cuộc không kích nhắm vào một nhóm vũ trang, mà là nhắm vào một cơ sở nghiên cứu khoa học quốc phòng của Syria ở Damascus. Chính quyền Syria nói cuộc không kích là “sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền và không phận Syria”.

Các nguồn tin cho biết máy bay chiến đấu của Israel cũng đã không kích một chiếc xe vận tải của Syria tại một nơi gần biên giới Syria - Libăng. Chiếc xe bị tình nghi đang chở vũ khí từ Syria đến Libăng để cung cấp vũ khí cho lực lượng Hezbollah, vốn là kẻ thù của Israel.

Một số nguồn tin ngoại giao phương Tây phỏng đoán chiếc xe vận tải có thể mang theo một số loại tên lửa tầm xa và tên lửa phòng không.

Syria và Israel về mặt kỹ thuật vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, nhưng hai phía đã duy trì nền hòa bình không dễ dàng được vài thập kỷ qua. Hồi tháng 11-2012, các xe tăng của Israel cũng nổ súng vào một đơn vị pháo binh của Syria sau khi vài quả đạn pháo từ phía Syria bay vào lãnh thổ Israel.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ không bình luận gì về các thông tin liên quan tới cuộc không kích. Nhưng tuyên bố của chính quyền Syria trên truyền hình nói một nhóm không xác định các máy bay phản lực chiến đấu của Israel đã bay ở dưới tầm phát hiện của rađa và tấn công vào cơ sở nghiên cứu tại quận Jimraya, khiến hai người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về vật chất. "Một trang nữa trong lịch sử chiếm đóng, xâm lược và tội ác của Israel với người Ả Rập và Hồi giáo”, tuyên bố nói.

“Chính quyền Syria muốn nêu rõ với cộng đồng quốc tế về sự gây hấn và khiêu khích của Israel với chủ quyền quốc gia Syria - tuyên bố nói - Và nhấn mạnh những hành động tội ác như vậy sẽ không thể khuất phục được Syria tiếp tục ủng hộ các phong trào đấu tranh vì quyền lợi cho người Ả Rập, đặc biệt là vấn đề Palestine”.

Quân đội Libăng xác nhận trong một tuyên bố ngày 30-1 rằng các máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành hai đợt bay, quần thảo trên không phận Libăng nhiều giờ vào ngày 29 và 30-1.

Quốc tế cam kết chi 1,5 tỉ USD hỗ trợ Syria

Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon thông báo 60 quốc gia tham dự hội nghị ngày 30-1 đã cam kết tài trợ 1,5 tỉ USD để giúp đỡ người dân Syria.

Ba nước Kuwait, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) mỗi nước cam kết tài trợ 300 triệu USD. Các quốc gia đóng góp còn lại bao gồm Mỹ, Nga, Nhật, Trung Quốc và một số nước châu Âu.

Tổng thư ký LHQ cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Syria al-Assad là người gánh trách nhiệm chính trong việc chấm dứt nỗi khốn khổ của người dân sau hai năm nội chiến, vốn đã cướp đi sinh mạng của 60.000 người.

Ông Ban Ki Moon cho biết thêm khoảng 1 tỉ USD sẽ được dành cho người tị nạn Syria tại các quốc gia láng giềng. Số tiền 500 triệu USD còn lại sẽ được chuyển tới cho người dân còn kẹt lại Syria trong vòng sáu tháng tới, thông qua các cơ quan nhân đạo của LHQ.

Theo Tuổi Trẻ