itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Kêu gọi TQ ngưng kiểm duyệt mạng

Kêu gọi TQ ngưng kiểm duyệt mạng

Trung Quốc có 163 triệu người dùng

mạng Internet

Một tổ chức vì tự do ngôn luận ở California vừa kêu gọi Trung Quốc chấm dứt kiểm duyệt mạng Internet và để cho các công ty kinh doanh qua mạng của Mỹ vào làm ăn ở Trung Quốc.

Trình bày tại Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ ở Washington hôm 10.12.2007, tổ chức phi lợi nhuận đóng ở San Rafael, California mang tên 'Liên minh Tu chính án Một' nói Trung Quốc vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới vì kiểm duyệt mạng.

Tổ chức 'California First Amendment Coalition' (CFAC) nhắc đến nguyên tắc hàng đầu của Hiến pháp Mỹ về quyền tự do và yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ kiến nghị lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nói về 'vi phạm của Trung Quốc' và buộc nước này phải sửa đổi.

Họ cho rằng Trung Quốc dùng các biện pháp 'trắng trợn' và 'tinh vi' để kiểm duyệt Internet.

Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO) mà Trung Quốc là một thành viên từ 2001 chưa bao giờ đặt vấn đề thương mại điện tử (e-commerce) hay quyền vào Internet trong các quy định bên lề của đàm phán, nhưng có những nhà hoạt động tin rằng hành động của CFAC có thể là một phép thử.

Lý luận của các luật sư đại diện cho CFAC nói rằng các thoả thuận WTO để các nước thành viên hưởng "quyền vào thị trường" trong quan hệ thương mại song phương, nhưng vì nhiều nhà kinh doanh, bán lẻ và điều hành mạng Internet không thể nào làm được điều đó cho khách hàng Trung Quốc vì chính quyền kiểm duyệt mạng.

Giám đốc CFAC, ông Peter Scheer được trích lời nói:

"Kiểm duyệt Internet tại Trung Quốc, ngoài chuyện vi phạm các quyền cơ bản như tự do cá nhân và quyền doanh thương, còn là cả một vấn đề thương mại".

Chính quyền Trung Quốc dùng các nhu liệu đặc biệt để ngăn người dùng vào những trang web Phương Tây bị họ đặt vào 'sổ đen'. Các trang khiêu dâm, chính trị chống đối hoặc những nội dung chính quyền ngăn cấm cũng bị kiểm duyệt.

Theo hãng tin AP, Trung Quốc hiện có 162 triệu người dùng Internet và là một trong vài nước cứng rắn trong việc kiểm soạt và lọc các trang có nội dung chính trị giống như Iran, Myanmar, Syria, Tunisia và Việt Nam.

Trang của CFAC nói tổ chức này được hãng luật King & Spalding làm đại diện. Họ cũng nói văn phòng ở Washington của hãng "chuyên làm các vụ việc về thương mại" và "gồm cả các vụ chống lại Trung Quốc thắng lợi".

Theo BBC