itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Tấn công tự sát ở Pakistan

Tấn công tự sát ở Pakistan

Cuộc phản công của quân chính phủ

có sự tham gia của 20 nghìn lính

Sáu người, trong đó có một cảnh sát và hai em nhỏ, đã thiệt mạng trong vụ tấn công tự sát vào một chốt kiểm soát ở tây bắc Pakistan.

Vụ tấn công ở thung lũng Swat xảy ra chỉ một ngày sau khi quân đội tuyên bố đã xóa sổ chiến binh trung thành với giáo sĩ Taleban, Maulana Fazlullah, khỏi khu vực thung lũng.

Theo quân đội, các binh sĩ đã đánh đuổi hàng trăm chiến binh ở khu vực đồi núi.

Gần 300 chiến binh Hồi giáo được nói là đã thiệt mạng kể từ khi cuộc càn quét của quân đội khai mào hai tuần trước.

Về cuộc tấn công hôm chủ nhật, 9.12, quan chức cho hay một chiếc ôtô đã đâm thẳng vào chốt kiểm soát của cảnh sát.

Amjad Iqbal, một phát ngôn viên, cho biết: "Kẻ đánh bom tự sát dùng ôtô đã đâm vào hàng rào kiểm soát rồi sau đó tự làm nổ tung mình”.

Cuộc giao tranh tại Swat là mối đe dọa nghiêm trọng đầu tiên từ lực lượng ủng hộ Teleban tại một nơi được coi là ổn định của Pakistan.

Cho tới nay, quân đội vẫn tập trung đánh đuổi chiến binh ở các khu vực bộ tộc tự trị Waziristan trên biên giới với Afghanistan.

Lực lượng trung thành với Maulana Fazlullah, trong đó có một số chiến binh nước ngoài, đã giành quyền kiểm soát một loạt các thị trấn nhỏ và làng mạc, đồng thời thực thi luật Hồi giáo cứng rắn.

Trước đây, chỉ có tin năm binh sĩ và sáu dân thường thiệt mạng cùng 20 người bị thương.

Theo BBC