itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Nga ngừng bán vũ khí cho Syria

Nga ngừng bán vũ khí cho Syria

Phó giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga Vyacheslav Dzirkaln ngày 9-7 cho biết nước này sẽ không bàn giao các máy bay chiến đấu và các loại vũ khí khác cho Syria. Theo đánh giá của phương Tây, đây là hành động thực sự đầu tiên của Moscow chống lại chế độ Bashar al-Assad trong suốt 16 tháng đụng độ đẫm máu ở Syria.

Trong bối cảnh số người chết trong cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này đã vượt con số 17.000 và đặc phái viên hòa bình Kofi Annan tới gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Damascus, Phó giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga Vyacheslav Dzirkaln đã lên tiếng khẳng định Moscow đang ngưng lại việc bán vũ khí cho chính quyền Syria cho tới khi tình hình dịu lại.
Phát biểu với các hãng tin Nga bên lề triển lãm hàng không Farnborough ở Anh, ông Dzirkaln tuyên bố Nga sẽ không ký bất kỳ một đồng vũ khí mới nào với Syria và cũng không bàn giao thêm bất kỳ vũ khí nào. Ông khẳng định cho tới nay Nga vẫn đang cung cấp cho quân đội Syria những bộ phận dự phòng và hỗ trợ sửa chữa những vũ khí bàn giao từ trước.
Được biết, một số công ty quốc phòng Nga vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng với Syria và ký kết các thoả thuận mà theo một số nguồn tin là chưa được thực hiện cho tới thời điểm này.
Trong khi đó ông Annan cho biết ông tán thành với ý kiến của Tổng thống Assad trong cuộc gặp đêm 9-7 về một “bước tiến” mới nhằm chấm dứt xung đột tại Syria.
Được biết, tiếp theo ông Annan sẽ tới Iran để bàn thảo về vấn đề Syria – vốn là đồng minh thân cận của nước cộng hòa Hồi giáo này.
“Chúng tôi thảo luận về sự cần thiết của việc chấm dứt bạo lực, các cách thức và phương tiện thực hiện. Chúng tôi đã nhất trí về một phương án giải quyết và tôi sẽ tiếp tục bàn thảo về nó với lực lượng đối lập”, ông Annan phát biểu sau cuộc gặp.
Cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Assad “mang tính chất xây dựng” nhất trong 3 lần tới Syria thực hiện sự mệnh đàm phán về kế hoạch hòa bình sáu điểm cho Syria kể từ hồi tháng 2.

Đỗ Quyên (Theo AP)