itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Sarkozy kêu gọi ngưng đình công

Sarkozy kêu gọi ngưng đình công

Người sử dụng phương tiện giao thông

công cộng Pháp bị ảnh hưởng thêm

một ngày nữa

Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy kêu gọi sớm ngưng đình công phản đối chính sách cải cách chế độ hưu trí của ông.

Người phát ngôn của ông nói nên ngưng đình công "vì hành khách" vì nay đã có các điều kiện để đối thoại với công đoàn.

Giao thông Pháp hỗn độn sau khi công nhân ngành giao thông và năng lượng đình công phản đối chính sách hưu trí của ông Sarkozy.

Dịch vụ đường sắt bị ngưng trệ nghiêm trọng khí đốt bị cắt giảm sản lượng khi nghiệp đoàn đình công chưa báo thời hạn chấm dứt sau khi có tin nửa triệu người sẽ mất việc làm.

Trước đó nghiệp đoàn nói sẽ gia hạn đình công tới ngày mai.

Được biết nhân viên tại các dịch vụ xe buýt và tàu điện ngầm tại Paris cũng tham gia vào cuộc đình công mở rộng này.

Phóng viên BBC từ Paris, Emma Kirby, nhận định vài ngày tới sẽ là thời gian thử thách tinh thần ông Tổng thống Sarkozy.

Dịch vụ tàu nối châu Âu, Eurostar, thì cho biết chuyến tàu đầu tiên nối với ga mới xây lại tại London là St Pancras sẽ không bị ảnh hưởng bởi đợt đình công này.

Đối phó

Bộ trưởng Lao động của Pháp, Xavier Bertrand, cảnh báo rằng ngày thứ Năm “sẽ là một ngày khốn khổ cho các hành khách và có thể còn kéo dài thêm nhiều ngày sau nữa”.

Nhân viên xe buýt và tàu điện ngầm tại Paris
cũng tham gia đình công

Thủ tướng Pháp, Francois Fillon, cũng thông báo với Quốc hội điều tương tự: “Hàng triệu người Pháp sẽ bị mất quyền tự do cơ bản, là quyền tự do đi lại và có thể còn là quyền được lao động nữa”.

Được biết cảnh tắc nghẽn giao thông đã diễn ra trên hơn 300km trên các con đường dẫn vào Paris, là mức tắc nghẽn cao gấp đôi so với bình thường.

Phóng viên BBC Alasdair Sandford tại Paris cho biết người dân thủ đô bỗng nhiên chứng kiến rất nhiều xe hơi, xe máy và xe đạp trên các đường phố.

Nhiều người còn dùng patanh để đi lại, nhằm đối phó với cuộc đình công của ngành giao thông hiện nay.

Theo BBC