itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Ngô Thanh Vân: “Tôi không còn là người đẹp hát”

Ngô Thanh Vân: “Tôi không còn là người đẹp hát”

“Thời gian đầu đi hát, những người mẫu như Vân bị đóng khung là người đẹp hát. Nhưng đến hôm nay Vân đã khẳng định cho mình con đường âm nhạc rất… chuyên nghiệp”, nữ ca sĩ có album được đề cử tranh giải Album Vàng tháng 3, Ngô Thanh Vân chia sẻ.

- Có album được đề cử giải Album Vàng của tháng, bên cạnh Lê Hiếu, Đoan Trang, Khánh Linh, Mai Khôi - những ca sĩ chỉ tập trung ca hát, không “đa nghề” như bạn, Ngô Thanh Vân có thấy áp lực không?

Không, thậm chí còn vui và hãnh diện nữa chứ. Mình vừa ca hát vừa đóng phim mà có album được đề cử là quá hạnh phúc rồi còn gì!

- Với Studio’68 Ngô Thanh Vân có tham vọng đoạt giải?

Studio’68 là một album nhạc dance mà Vân hợp tác với nhạc sĩ Quốc Bảo và Dj Hoàng Anh. Đây là một album có sự đầu tư chăm chút về chất lượng nghệ thuật. Theo Vân nghĩ, chính vì thế mà Hội đồng nghệ thuật đã “để mắt” tới album này.

Bản thân Vân thì không tham vọng đặt mục tiêu trở thành một diva hay ngôi sao ca nhạc số 1 tại Việt Nam. Cho nên việc đoạt giải hay không đoạt giải Album Vàng không quá tạo áp lực cho Vân.

- Theo ý kiến chủ quan thì Vân nghĩ là mình đang đứng ở vị trí nào trong làng âm nhạc Việt Nam?

Bây giờ ở vị trí nào đối với Vân không quan trọng nữa vì Vân đã đạt được mục đích của mình là được đi hát mỗi ngày, được nhiều người biết đến. Hồi nhỏ, Vân có ước mơ trở thành ca sĩ và bây giờ Vân đang đứng ở vị trí mà cái đỉnh của ước mơ đã thành hiện thực.

- Như vậy là Vân hài lòng với vị trí âm nhạc của mình hiện nay?

Đúng rồi.

- Nếu người ta vẫn cho rằng Ngô Thanh Vân là “người đẹp hát” thì sao?

Đến bây giờ Vân cũng đâu nghe ai nói Vân là người đẹp hát nữa. Khoảng thời gian đầu đi hát, tất cả những người mẫu đi hát như Vân đều bị mọi người đóng khung là người đẹp hát. Nhưng đến ngày hôm nay Vân đã ra 3 album và khẳng định cho mình con đường âm nhạc rất… chuyên nghiệp (cười).

- Đó có phải là thử thách đầu tiên trên con đường âm nhạc của Vân? Vân đã vượt qua như thế nào?

Ban đầu khi từ người mẫu chuyển sang đi hát, Vân thừa nhận là mình có bị áp lực bởi thành kiến đó. Đối với Vân, ca hát là một sở thích từ nhỏ và mình không thử thì làm sao biết khả năng của mình đến đâu. Vì vậy mà Vân vẫn quyết tâm đi theo con đường ca hát. Có khán giả đồng tình, nhưng cũng có khán giả phản đối, quan trọng là ở bản thân mình phải làm thế nào để người ta thay đổi cách suy nghĩ. Qua cách luyện tập, làm việc và nỗ lực hết mình, đến nay Vân không còn nghe ai nói mình là người đẹp hát nữa.

- Sắp tới, Ngô Thanh Vân có những dự định gì mới?

Cuối tháng 3 này Vân sẽ ra mắt album Ngô Thanh Vân vol. 4 Nước mắt thiên thần. Đây là album mới của Vân hợp tác với nhạc sĩ trẻ Nhật Đăng, chủ yếu là những ca khúc mà lời bài hát đều lấy chất liệu từ những suy nghĩ, cảm xúc trên blog của Vân. Tháng 5 Vân sẽ tham gia đóng phim Lửa Phật của đạo diễn Dustin Nguyễn.

- Như vậy là Vân muốn làm song song hai việc, vừa đóng phim vừa ca hát?

Thường thì Vân làm nhạc thì ngưng phim, làm phim thì ngưng nhạc.

- Việc đầu tư cho âm nhạc không được xuyên suốt có ảnh hưởng gì đến hình tượng ca sĩ của Vân không?

Vân nghĩ là không. Vân vẫn đi hát và ra album đều đặn khi không đóng phim. Ở thị trường Việt Nam không phải lúc nào cũng có phim hay, kịch bản hay để mình tham gia. Vân vừa tham gia một khóa học điện ảnh ở Mỹ hai tháng hồi tháng 9/2007.

Sau khi học về, Vân cũng ấp ủ nhiều ước mơ mới cho điện ảnh lắm. Phim mà không có sự đầu tư thì sẽ làm hư đi cách diễn của mình. Vân cũng muốn tham gia nhiều phim nhưng không thể nào vội vã được nên phải ẩn mình chờ đợi cơ hội.

Theo Châu Hương
(Dân Trí)