itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Vàng… Đen

Câu chuyện bóng đá: Vàng… Đen

Drogba - Essien

Khi tiền vệ Michael Essien bước lên bục nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong năm do CĐV Chelsea bầu chọn, những tràng pháo tay liên tục vang lên. Các đồng đội của Essien quây vào chúc mừng cho thành công của anh.

Tuyển thủ Ghana này xứng đáng với danh hiệu ấy. Anh đã bền bỉ thi đấu suốt mùa giải cho Chelsea, gần như không ngừng nghỉ. Anh là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình của HLV Jose Mourinho ở mùa này.

Trong mùa giải 06/07, không phải 2 cầu thủ được trả lương cao nhất ở Stamford Bridge, Ballack và Shevchenko, đá hay nhất. Cũng không phải là những tên tuổi lẫy lừng như Terry hay Lampard gây ấn tượng nhất. 2 nhân vật tiêu biểu nhất trong đội hình The Blues ngoài Essien là tiền đạo Drogba. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà này vừa mới nhận danh hiệu Vua phá lưới Premiership (ghi 20 bàn). Không ai khác, chính anh là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận CK Cúp FA gặp Man United hồi tháng 5/2007, giúp Chelsea vớt vát được một danh hiệu.

Có thể khẳng định, tầm ảnh hưởng của các cầu thủ châu Phi trong đội hình Chelsea mùa giải vừa qua là rất lớn. Bên cạnh Essien và Drogba, còn phải kể đến những cái tên khác như Geremi, Kalou, Mikel Obi… Họ ít nhiều đều đã thổi vào lối chơi của The Blues một luồng gió mới. Đó là sự cuồng nhiệt, say mê với trái bóng tròn, là khát khao cống hiến không ngừng nghỉ để thể hiện mình…

"Tôi là một HLV may mắn, bởi trong đội hình luôn có tới 50% cầu thủ mang dòng máu châu Phi…". Ông bầu Mourinho của Chelsea đã phát biểu như vậy trong một bài phỏng vấn mới đây trên kênh BBC. Không phải ngẫu nhiên mà HLV người Bồ Đào Nha này nói vậy. Đúng là Chelsea có rất nhiều cầu thủ gốc Phi. Và họ đều có những đóng góp nhất định cho The Blues. Có thể kể đến 2 cầu thủ người Pháp Makelele và Lassan Diarra. Người đầu tiên mang gốc CHDCND Congo. Còn người thứ hai gốc Mali. Thêm một lý do nữa để HLV của Chelsea thêm yêu lục địa Đen: Bản thân các con của Mourinho cũng mang trong mình dòng máu pha trộn giữa Bồ Đào Nha và Angola (Vợ Mourinho là người gốc Angola).

Thế nên, cũng không có gì quá khó hiểu khi mà chiến lược phát triển Chelsea có một phần lớn nói về lục địa Đen. Mourinho không muốn ông chủ tỷ phú người Nga Roman Abramovich mỗi mùa giải lại phải chi ra một khoản tiền khổng lồ để Chelsea tăng cường lực lượng nữa. Ông muốn biến châu Phi thành cái nôi cung cấp các tài năng trẻ cho The Blues trong tương lai. Sẽ không có gì ngạc nhiên lắm đâu, nếu như có một ngày nào đó ở Premiership, Chelsea sẽ tung ra sân một đội hình gồm toàn cầu thủ da đen.

Drogba - Essien

Để thực hiện mục tiêu săn tìm tài năng trẻ ở châu Phi, cách đây ít ngày, HLV Mourinho đã có một chuyến viếng thăm Ghana cùng một số quan chức của Chelsea. Dĩ nhiên, cả Essien cũng được đi theo tháp tùng. Kết quả là hợp đồng giữa đội bóng thủ đô London với các quan chức thể thao của chính phủ Ghana đã được ký kết. Chelsea sẽ mở một học viện bóng đá ngay trên quê hương của Essien. Kế hoạch xây dựng và phát triển là 6 năm.

Chelsea không phải là kẻ đầu tiên ở châu Âu nhắm đến châu Phi để tìm kiếm các tài năng trẻ. Nếu như có đội bóng nào đó thành công nhất trong lĩnh vực này thì đó phải là Ajax Amsterdam của Hà Lan. CLB giàu truyền thống của xứ sở hoa Tuy-líp mở học khá nhiều học viện bóng đá ở châu Phi, nổi tiếng nhất là học viện đóng ở Cape Town (Nam Phi). Họ đã gặt hái được không ít những thành công từ cách "gieo mầm" này. Một loạt tên tuổi người Phi nhờ đó đã thành danh từ "lò" Ajax như Kanu, Babanggida, Finidi George, Oliseh, Yakubu, Mido, Trabelsi, Pienaar, Benni McCarthy...

Hy vọng Chelsea cũng sẽ khai thác được nhiều "Vàng Đen" trong tương lai giống như Ajax đã và đang làm. Khi đó, HLV Mourinho sẽ không chỉ có một mà là rất nhiều những Essien, Drogba.

Tiểu Tam