itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008: Những nỗ lực của đội chủ nhà

Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2008: Những nỗ lực của đội chủ nhà

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 28/05, trên sân vân động Thống Nhất (TPHCM) đã diễn ra hai trận đấu của Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2008 giữa đội tuyển CHDCND Triều Tiên gặp tuyển Thái Lan lúc 17 giờ và chủ nhà Việt Nam gặp đương kim vô địch châu Á – đội tuyển Trung Quốc lúc 19 giờ 30.

Khán giả đã được chứng kiến những nỗ lực tuyệt vời của các cô gái Việt Nam trong suốt 90 phút thi đấu với đội tuyển đương kim vô địch châu Á. Đội tuyển Việt Nam đã khiến giới chuyên môn phải ngạc nhiên khi chỉ để thua Trung Quốc với tỷ số tối thiểu.

Phòng ngự tốt nhưng ở những pha phản công, đội tuyển Việt Nam gần như không gây được nguy hiểm cho khung thành đội tuuyển Trung Quốc. Đây cũng chính là điểm duy nhất mà HLV Trần Vân Phát không hài lòng với các học trò như ông nói trong cuộc họp báo sau trận đấu: "Các cầu thủ đã chơi một trận rất hay và nỗ lực. Họ đã chấp hành tốt đấu pháp mà Ban huấn luyện đề ra. Duy chỉ có những pha phản công là không thực hiện được như ý, chúng tôi sẽ phải làm việc kỹ càng về điều này. Trung Quốc cũng có một trận đấu hay, tỷ số này không phản ánh hết trình độ của các cầu thủ Trung Quốc. Nói gì thì nói đây vẫn là đội tuyển mạnh hàng đầu châu lục và tôi tin họ sẽ có kết quả tốt ở trận đấu này. Với đội tuyển Việt Nam, gặp đối thủ nào cũng vậy, chúng tôi cố gắng hết khả năng và tập trung cho từng trận đấu một".

Hàng phòng thủ tỏ ra chắc chắn và hiệu quả khiến tiền đạo Han Duan nổi nóng phải lãnh thẻ đỏ do đánh nguội hậu vệ chủ nhà ở phút 89. Tuy vậy, lợi thế hơn người này cũng không giúp chủ nhà vùng lên để gỡ hòa. Dù sao, các cô gái Việt Nam xứng đáng với những tràng pháo tay tán thưởng vì tinh thần thi đấu kiên cường và chỉ thua tối thiểu nhờ sự tỏa sáng của một cá nhân đối phương. Đây cũng là trận thua với cách biệt thấp nhất từ trước đến nay của chúng ta trước Trung Quốc.

Ông Shang Rui Hua, HLV tuyển Trung Quốc đã bày tỏ sự ngạc nhiên về tiến bộ của đội tuyển Việt Nam. Theo ông, sự tiến bộ đó đã chứng tỏ các đội bóng đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu này. Chính vì thế, tuyển Trung Quốc sẽ vào cuộc với tinh thần tôn trọng bất kể đối thủ là ai.

Trước đó, đội đứng thứ 6 thế giới - CHDCND Triều Tiên - chứng tỏ họ là ứng cử viên số 1 của bảng A khi thắng ấn tượng vô địch SEA Games 24 Thái Lan với tỉ số 5-0. Tỉ số lẽ ra còn đậm hơn nếu xà ngang và cột dọc không cản tổng cộng 4 pha dứt điểm hiểm hóc của các cầu thủ Triều Tiên, đội có thể lực vượt trội với những cú sút xa như các cầu thủ nam.

Hôm nay, 29/05, bảng B sẽ khởi tranh với 2 trận Úc – Đài Bắc Trung Quốc và Nhật Bản – Hàn Quốc. VCTV3 sẽ truyền trực tiếp lúc 17 giờ và 19 giờ 30.

Giáng Tiên (tổng hợp)

(nguồn ảnh: vff.org.vn)