itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2008: Việt Nam thua trận thứ hai

Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2008: Việt Nam thua trận thứ hai

Tuyển nữ Việt Nam gặp

CHDCND Triều Tiên

Đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận đấu thứ 2, bảng A (Asian Cup 2008) với đối thủ rất mạnh là CHDCND Triều Tiên. Trong thế bị dồn ép hoàn toàn, đội nữ Việt Nam đã nhận ba bàn thua trắng trước đội CHDCND Triều Tiên. Sau hai thất bại liên tiếp, đội nữ Việt Nam đã bị loại khỏi vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2008. Các học trò của HLV Trần Vân Phát chỉ còn trận “thủ tục” với Thái Lan vào 18 giờ 30 ngày 1/6.

Trước đối thủ Thái Lan, xếp trên đến hơn 30 hạng theo bảng xếp hạng của FIFA, lại chưa để bộc lộ bất cứ điểm yếu nào ở cả ba tuyến, HLV Trần Vân Phát không hy vọng gì với mục tiêu tìm kiếm một bàn thắng mà thay vào đó, ông đã “giữ chân” khá nhiều cầu thủ chủ chốt, trong đó có cả cặp tiền đạo Tuyết Mai - Ngọc Châm.

So với trận thua trước nữ Trung Quốc 0-1, ở trận đấu thứ hai, ông Trần Vân Phát có hai sự điều chỉnh ở tuyến trên. Tiền đạo Tuyết Mai và Ngọc Châm phải ngồi ghế dự bị để nhường lại cho Minh Nguyệt và Kim Tiến. Kim Chi được đẩy lên đá tiền đạo. Tuy nhiên, sự điều chỉnh nhân sự này cũng không giúp đội nữ chủ nhà có thế trận tốt trước Triều Tiên - đội đã thắng nữ Thái Lan 5-0 trước đó.

Với đẳng cấp vuợt trội, CHDCND Triều Tiên
đã nhanh chóng nắm được thế trận

Với đẳng cấp vuợt trội, CHDCND Triều Tiên đã nhanh chóng nắm được thế trận và ở phút 11, đội bạn đã có bàn thắng mở tỷ số từ chấm 11m sau khi trung vệ Ngọc Anh phạm lỗi trong vòng cấm. Ở trận đấu chiều 30/5, HLV Kim Kwang-Min đã tung thêm Kim Yong-Ae để hợp cùng Ri Kum-Suk và Kil Son-Hui hợp thành bộ ba tấn công cực kỳ sắc sảo, đẩy đội tuyển Việt Nam lùi về phòng ngự sâu trên phần sân nhà ngay từ những phút đầu tiên.

Trong một pha truy cản Kim Yong-Ae phút thứ 10, trung vệ Ngọc Anh buộc phải phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm và từ chấm phạt đền, Ri Un-Gyong (11) không khó để mở được tỷ số trận đấu. Tấn công trung lộ sắc sảo, sút xa cực tốt, CHDCND Triều Tiên còn tỏ ra rất nguy hiểm ở những màn “không chiến”. Phút 39, từ quả tạt bóng bên cánh trái của Om Jong-Ran (3), Ri Kum-Suk bật cao đánh đầu vượt cả tầm đón của thủ môn Kiều Trinh, nhân đôi cách biệt. Suốt cả hiệp hai, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của đội chủ nhà và trong một tình huống đá phạt góc phút 66, bóng được treo vào trung lộ để Ri Kum-Suk lần thứ hai trong trận có cơ hội phá lưới Kiều Trinh. Đây cũng là bàn thắng thứ ba ở VCK lần này của tiền đạo từng đoạt danh hiệu “Nữ hoàng phá lưới” của giải đấu diễn ra cách đây hai năm trên đất Australia và năm rồi còn giành luôn cả danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á”.

CHDCND Triều Tiên là đội bóng mạnh, họ đã thể hiện hết những điểm mạnh cả về kỹ chiến thuật trong trận đấu này. Trong khi đó với đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ cũng đã chơi hết sức mình dù có vài người bị đau nhẹ. Mỗi trận đấu ở Asian Cup đúng là một cơ hội quý báu để đội tuyển Việt Nam cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm.

Như vậy, dẫn đầu bảng A hiện nay là CHDCND Triều Tiên thắng tuyệt đối 8-0, giành 6 điểm sau 2 trận đấu, thứ 2 là Trung Quốc giành 6 điểm với hệ số bàn thắng/thua là 6/1, tiếp theo là tuyển Việt Nam với hệ số bàn thắng/thua là 0/4, xếp cuối bảng là Thái Lan với hệ số bàn thắng/ thua là 1/10.

Giáng Tiên (tổng hợp)