itaexpress / Quỹ ITA-s / Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên / Giải thưởng Hoa Trạng nguyên năm 2010 - Tôn vinh trên 1.700 học sinh xuất sắc

Giải thưởng Hoa Trạng nguyên năm 2010 - Tôn vinh trên 1.700 học sinh xuất sắc

Sáng 10/8, Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo đã có buổi gặp gỡ với phóng viên các báo đài nhằm công bố cho hoạt động trao giải Hoa Trạng Nguyên 2010 và khánh thành trường Đại học Tân Tạo vào ngày 17/8 tại Long An.

Dự án trường Đại học Tân Tạo với diện tích 103ha, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chương trình chuẩn của các trường đại học tại Hoa Kỳ. Đây là nơi tập trung đào tạo những HSSV xuất sắc từ giải thưởng Hoa Trạng Nguyên và các giải thưởng uy tín khác trong nước và thế giới. Lễ trao giải Hoa Trạng Nguyên 2010, tôn vinh trên 1.700 học sinh đạt thành tích cao: thủ khoa tốt nghiệp THPT, thủ khoa đầu vào các trường đại học, huy chương các kỳ thi Olympic… sẽ diễn ra đúng vào dịp khánh thành trường.

Bà Yến cho biết, trong năm học đầu tiên nhà trường dành toàn bộ 500 chỉ tiêu của các khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Ngoại ngữ để tuyển chọn từ số học sinh nhận giải thưởng Hoa trạng nguyên vào học miễn phí, bao gồm cả ăn ở và bao gồm 1 năm học trao đổi với các trường đại học đối tác (Rice, Stanford…), ước tính chi phí khoảng 16.500 USD đến 37.500 USD/năm/sinh viên (tùy ngành). Chương trình học bổng này ít nhất sẽ duy trì trong 2 năm và có thể kéo dài trong 4 năm.

Với niềm khao khát xây dựng một ngôi trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục nước nhà, Bà Đặng Thị Hoàng Yến, thành viên sáng lập dự án trường Đại học Tân Tạo đã dành nhiều tâm huyết để tạo điều kiện tốt nhất cho các em HSSV xuất sắc trên cả nước trở thành các chuyên gia hàng đầu Việt Nam với bằng cấp được công nhận trên khắp thế giới sau khi học tập tại trường.

ItaExpress