itaexpress / Quỹ ITA-s / Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên / Tôn vinh 852 "Hoa trạng nguyên" khu vực phía Bắc

Tôn vinh 852 "Hoa trạng nguyên" khu vực phía Bắc

Các HTN 2009 khu vực phía Bắc lên nhận giải thưởng

Lễ tôn vinh đã diễn ra long trọng ngày 13/9, tại ĐH Quốc gia Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự và chia vui cùng các Hoa trạng nguyên (HTN).

Trước đó, theo hành trình các HTN 2009, 80 em học sinh, sinh viên tiêu biểu nhất đại diện cho 1655 HTN trên toàn quốc đã vinh dự được tiếp kiến và báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại Phủ Chủ tịch.

Tiếp đó, các em có buổi Lễ dâng hương tại Văn Miếu Quốc tử giám, tham gia các hoạt động do CLB Hoa trạng nguyên tổ chức. Đặc biệt, vào tối 12/9, các HTN khu vực phía Bắc đã tham gia Đêm hội HTN với phần biểu diễn giao lưu văn nghệ chào mừng của SV Thủ đô Hà Nội, các ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam...

Đây là năm thứ hai Lễ trao giải thưởng HTN khu vực miền Bắc được tổ chức. Sau 4 tháng triển khai tới 63 Sở GD - ĐT và tất cả các trường ĐH, học viện trong cả nước, Hội đồng giải thưởng và ban tổ chức đã chọn được 1655 em học sinh- SV đạt thành tích cao trong học tập trên cả nước.

Đây là các em đã đạt kết quả xuất sắc nhất các trường THPT, đạt giải nhất quốc gia, đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic Quốc tế và thủ khoa đầu vào các trường ĐH, học viện năm 2009.

Phát biểu tại lễ trao giải sáng nay, Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo, chủ tịch Hội đồng giải thưởng nêu rõ, nếu như năm 2008, Hội đồng giải thưởng và ban tổ chức chỉ chọn lựa và trao giải thưởng cho 1480 HTN thì năm nay, số HTN được trao giải đã lên tới con số 1655 em, tặng 10%. Điều đó chứng tỏ HTN ngày càng nở rộ hơn. Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, sự quan tâm của các cấp, các ngành, mỗi năm số HTN sẽ ngày một lớn mạnh.

Bà Yến cũng cho biết, nét mới của cơ cấu giải thưởng năm nay là bên cạnh việc trao giải thưởng cho các HTN, Ban tổ chức sẽ chọn ra 700 em để cấp học bổng học thêm về ngoại ngữ và 500 em cấp học bổng theo học trường ĐH Tân Tạo niên khóa 2010- 2011 trị giá 16.000 USD- 27.500 USD/năm. Ngòai ra, các em cũng có cơ hội được học tập tại các trường ĐH danh tiếng của Hoa kỳ liên kết với ĐH Tân Tạo.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự vui mừng, xúc động và niềm tự hào về các HTN. "Năm nay số HTN được trao giải nhiều hơn năm trước, thành tích học tập tốt hơn. Các em đã dấy lên nhiều phong trào, tạo niềm tin, động viên nhau trong học tập. Chúng ta tự hào về các em, tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam, xứng đáng kế tục sự nghiệp cách mạng của lớp lớp đàn anh đi trước"

Chủ tịch nước cũng căn dặn các em không được thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đã đạt được mà phải nỗ lực đạt thành tích cao hơn, cả trong nước và quốc tế. Trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam cho phép chúng ta hi vọng các em sẽ đạt trí tuệ cao của nhân loại.

Tiếp sau Ngày hội HTN và Lễ trao giải thưởng HTN 2009 khu vực phía Bắc, cũng trong tháng 9, các hoạt động tương tự sẽ diễn ra ở khu vực miền Trung và miền Nam.

Theo HNM