itaexpress / Quỹ ITA-s / Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên / Vinh danh những "Hoa trạng nguyên" của đất nước

Vinh danh những "Hoa trạng nguyên" của đất nước

Sáng 13.9, tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng "Hoa trạng nguyên 2009" khu vực phía bắc - đây là giải thưởng dành cho các em có thành tích học tập xuất sắc nhất các trường THPT, đoạt giải nhất quốc gia, đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế và thủ khoa đầu vào các trường ĐH, học viện năm 2009.

Giải thưởng "Hoa trạng nguyên" do Tập đoàn Tân Tạo sáng lập và phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ GDĐT, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hiệp hội các trường ĐH - CĐ ngoài công lập VN tổ chức, và đây là năm thứ hai liên tiếp giải thưởng được trao với mong muốn kết nối, tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc VN.
Sau 4 tháng triển khai tới 63 sở giáo dục và đào tạo và tất cả các trường ĐH, HV trong cả nước, giải thưởng "Hoa trạng nguyên 2009" sẽ được trao cho 1.655 em học sinh đạt thành tích cao trong học tập trên cả nước, trong đó khu vực phía bắc đông thí sinh nhất - chiếm một nửa số "hoa trạng nguyên" của toàn quốc với 852 em đoạt giải.
Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã nhiệt liệt chúc mừng thành tích học tập của các em học sinh và nhấn mạnh: Các em là thế hệ tương lai xây dựng và phát triển đất nước; chính những thành tích học tập đạt kết quả cao không chỉ là niềm vui, tự hào của bản thân các em, mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, của quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, những tấm huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế mà các em mang về chính là niềm tự hào của dân tộc VN, khẳng định ý chí và trí tuệ của con người VN trên trường quốc tế.
Chủ tịch Nước mong muốn các em học sinh hãy tiếp tục nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc để từ đó có ý chí, quyết tâm vươn lên trong học tập, đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong tương lai, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước...
Đặc biệt, theo ban tổ chức chương trình, nét mới của cơ cấu giải thưởng năm nay là mỗi em học sinh đoạt huy chương quốc tế sẽ được TĐ Tân Tạo tài trợ 1 máy vi tính xách tay; 500 em nhận giải thưởng "Hoa trạng nguyên" năm 2008 và 2009 sẽ có cơ hội được cấp học bổng tiếng Anh và học bổng toàn phần vào Trường ĐH Tân Tạo (niên khóa 2010 - 2011) trị giá từ 16.000 - 27.500USD/năm...
Ngày hội và lễ trao giải thưởng khu vực miền Nam được tổ chức vào 19 - 20.9; khu vực miền Trung được tổ chức vào 26.9.

Theo LĐ