itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Báo Thế giới và Việt Nam phỏng vấn Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo

Báo Thế giới và Việt Nam phỏng vấn Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo: Người nghèo đã giàu nhưng vẫn thương người nghèo

Ngay sau Lễ ra mắt Quỹ từ thiện ITA-s, chị Đặng Thị Hoàng Yến (ảnh) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo (ITA Group) lại tất bật chuẩn bị cho chuyến đi gặp gỡ các đối tác nước ngoài - những người "đã giúp tôi học được cách làm ăn bài bản và chuyên nghiệp" - như lời chị trong cuộc trò chuyện ngắn dành cho phóng viên Thế giới và Việt Nam trước khi lên đường sang Mỹ.

- Thưa chị, lý do gì khiến chị quyết định sáng lập ra Quỹ từ thiện ITA-s?

+ Với mỗi người Việt Nam ta, truyền thống thương người như thể thương thân đã ngấm vào máu thịt. Bây giờ cả xã hội làm từ thiện mà!

- Trong đợt ra mắt này, Tân Tạo đã trao hơn 20 tỷ đồng cho người nghèo. Số tiền đó là…

+ Là nguồn đóng góp của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn. Bởi Tân Tạo là Công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán rồi, nên không thể lấy tiền của Công ty được. Tuy nhiên số tiền đó đối với xã hội thì cũng chưa thấm vào đâu, vì hiện đất nước ta còn rất nhiều người nghèo…

- Vậy ý nghĩa của Quỹ ITA-s?

+ ITA-s ra đời dựa trên ý tưởng và tâm nguyện tiến hành các hoạt động xã hội của chúng tôi, nhằm chia sẻ với những số phận bất hạnh…, không chỉ mở ra hướng đi tươi sáng cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn, mà còn lôi cuốn ngày càng nhiều những tấm lòng trong cộng đồng, ghé vai chung sức vì xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

- ITA xét tài trợ theo những tiêu chí nào?

+ Tại Itaexpress.com.vn có đăng đầy đủ quy chế các quỹ và mẫu đơn xin tài trợ. Tất cả những có hoàn cảnh khó khăn (có sổ hộ nghèo), các em học sinh, sinh viên nghèo đạt thành tích cao trong học tập, gia đình thương binh liệt sĩ, những người tàn tật… đều có thể điền vào mẫu đơn và gửi về cho chúng tôi.

- Trong Lễ ra mắt ITA-s, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói rằng “Tập đoàn Tân Tạo đã mở mày mở mặt cho đất nước”. Vậy bí quyết để đi đến thành công của ITA là gì?

+ Chìa khóa để mở cánh cửa thành công và đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ITA Group chính là nguồn nhân lực. HĐQT luôn ý thức được điều này và rất quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho toàn thể cán bộ và quan tâm đến đời sống của họ. Đặc biệt, với Tân Tạo, chữ TÍN luôn được đặt lên hàng đầu. Cũng vì chữ TÍN nên cổ phiếu của ITA là một trong các cổ phiếu ổn định nhất trên sàn giao dịch hiện nay.

Tất cả CBCNV của ITA Group đều quán triệt tinh thần "KCN Tân Tạo-ngôi nhà của bạn", để từ đó toàn tâm, toàn ý phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Cụ thể, chúng tôi đã nghiên cứu và vận dụng tốt các chính sách, quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng áp dụng cho mô hình KCN và tư vấn tích cực cho nhà đầu tư. Ngoài việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng, chúng tôi còn hỗ trợ cho DN trong việc vay vốn ngân hàng để thanh toán tiền mua đất, nhà xưởng, bổ sung vốn lưu động, xây dựng nhà xưởng hoặc đổi mới trang thiết bị, máy móc, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh.

- Đó là thành quả của một tập thể. Với cá nhân chị thì sao?

+ Có lần ông Chủ tịch của Dragon Capital hỏi rằng một phụ nữ nhỏ nhắn như tôi tại sao lại có thể đạt được những thành công lớn như vậy. Tôi chỉ trả lời: để đạt được thành công, trước hết phải có lòng say mê, và khi say mê rồi, dù công việc khó khăn đến mấy cũng phải tìm cách vượt qua.

- Chị có thể nói một chút về gia đình mình với bạn đọc báo Thế giới và Việt Nam…

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Nghèo lắm! Cha tôi thường nói: "Ba không có gì cho các con, ba chỉ có thể cho con ăn học để có kiến thức". Tôi lớn lên bằng lời dạy ấy. Và "Quỹ ITA Vì tương lai" ra đời cũng từ lời dạy ấy…

Tôi may mắn có được hai cô con gái học rất giỏi. Ba các cháu mất từ khi cháu đầu (Phương Anh) mới 4 tuổi và cháu thứ hai đang trong bụng mẹ, chính thế tôi phải vừa làm cha vừa làm mẹ. Tuy nhiên, vì công việc tôi phải đi rất nhiều, nên trách nhiệm lại đẩy cho ông bà. Có lần cháu lớn đã “trách” ông ngoại: Tại ông đặt tên cho mẹ cháu là Hoàng Yến, nên chim bây giờ cứ bay suốt…

- Nói về Phương Anh, báo chí Anh quốc đã ca ngợi rất nhiều về cháu?

Đúng vậy. Năm 2002 cháu là 1 trong 10 sinh viên đạt điểm cao nhất của Anh, năm 2003 đoạt giải nhì về văn chương nước Anh… Vừa rồi cháu tốt nghiệp Bằng danh dự của Đại học Oxford, bây giờ đang học master.

- Cháu sẽ theo nghiệp của mẹ…

+ Tôi từng ước mơ xây một trường đại học dành cho các em nghèo. Trong một lần đi làm từ thiện cùng tôi, cháu nói "nếu sau này mẹ không làm được, con sẽ thay mẹ để thực hiện ước mơ đó"...

- Xin cảm ơn chị! Chúc cho ước mơ ấy sớm thành hiện thực.

HẢI HIỀN (thực hiện)