itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / 10 năm hoạt động phúc lợi xã hội của Tập đoàn Tân Tạo

10 năm hoạt động phúc lợi xã hội của Tập đoàn Tân Tạo

Nhà nước đang chủ trương xã hội hóa các công tác xã hội, 10 năm qua, Tập đoàn Tân Tạo được ghi nhận là một trong những đơn vị dẫn đầu về các hoạt động phúc lợi xã hội.

48,9 tỷ đồng từ thiện - Không chỉ là những con số biết nói

Hàng triệu đô la đã được Tập đoàn Tân Tạo chi ra cho những đợt quyên góp, cứu trợ bão lụt, trao tặng học bổng, xây trường học, dựng trạm y tế, trao học bổng, xây nhà tình thương, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng từ địa đầu Tổ quốc đến đất mũi Cà Mau, từ nông thôn tới thành thị, từ đất liền ra hải đảo. Những con số đã được phòng kế toán của Tập đoàn Tân Tạo đưa ra không đơn thuần là những ký tự la tinh. Chỉ tính riêng khoản kinh phí đóng góp cho công tác xã hội từ khi thành lập doanh nghiệp đến nay là 48,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn Tân Tạo còn nhận nuôi dưỡng suốt đời ba bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm và tặng quà diện chính sách nhân các ngày lễ, tết; Hỗ trợ tặng quà Tết công nhân xa nhà trong KCN Tân Tạo. Đóng góp quỹ Khuyến học, trao học bổng cho các học sinh nghèo. Hỗ trợ trường Sỹ quan Lục quân xây Câu lạc bộ quân nhân, mua máy vi tính. Xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khó khăn ở các tỉnh khác. Hỗ trợ các đơn vị quốc phòng…

Tới Quỹ ITA-s

Không dừng lại ở những hoạt động mang tính nhân dịp một sự kiện nào. Tiếp nối truyền thống đồng thời cũng là một nét văn hóa đẹp của Tân Tạo trong suốt 10 năm qua, năm 2007 Chủ tịch HĐQT cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn đã trích 15 tỷ để thành lập 3 quỹ phúc lợi xã hội hoạt động thường niên trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng mà 3 quỹ ITA hướng tới là đông đảo tầng lớp: Quỹ ITA Vì tương lai cấp học bổng cho học sinh sinh viên nghèo, có thành tích cao trong học tập. Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật trợ cấp cho những bệnh nhân nghèo, quân nhân bị thương khi đang làm nhiệm vụ… đang chữa bệnh tại các bệnh viên, trung tâm y tế. Quỹ ITA Hàn gắn vết thương hỗ trợ cuộc sống bằng tiền trợ cấp, hiện vật, xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, các trường hợp bị nhiễm chất độc màu da cam hoặc nghi nhiễm chất độc màu da cam… Quỹ ITA-s mới được triển khai rộng khắp trên cả nước qua sự hỗ trợ của các báo, đài, ban ngành địa phương và ngay trong đợt trao trợ cấp đầu tiên đã có hàng ngàn hồ sơ gửi về…Ban đầu, Quỹ ITA-s dự kiến dành số tiền 15 tỷ đồng cho ba quỹ trong đợt tài trợ 1, tuy nhiên, sau một thời gian đi vào hoạt động, số đối tượng xin trợ cấp nhiều hơn so với dự kiến nên lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo quyết định nâng số tiền trợ cấp lên 21 tỷ 200 triệu với mong muốn Quỹ ITA-s đến được nhanh hơn, nhiều hơn với các số phận đang cần được sẻ chia, giúp đỡ.

“…Tấm lòng mà thôi”

Những người gắn bó và luôn theo sát những hoạt động phúc lợi xã hội của Tân Tạo nhiều không kể xiết. Từ ban lãnh đạo cho tới các nhân viên. Chúng ta đã được nghe tâm sự của ông Đặng Thành Tâm nguyên Tổng giám đốc, hay ông Thái Văn Mến Tổng giám đốc, hoặc của ông Đặng Quang Hạnh, Phó Tổng giám đốc trả lời hay phát biểu cảm xúc của mình. Cũng như đã được nghe những lời cảm ơn đầy trân trọng của các địa phương được hỗ trợ, những giọt nước mắt hạnh phúc của các cá nhân trong những lần nhận trợ cấp.

Giờ đây, tôi xin trích một lời bộc bạch của một nhân viên hết sức bình thường của Tân Tạo, anh là người bấm máy, ghi hình mọi sự kiện, hoạt động diễn ra ở Tập đoàn đầy tiềm năng này, anh Đặng Trung Tâm kể lại: “Mình là người ghi nhận hình ảnh, mình sống lúc đó, mình nhìn hộ cho những người khác, đã nhiều lần, đi chụp hình buổi trao nhà tình thương, tình nghĩa; bao giờ cũng gặp những giọt nước mắt. Có lần chả nhớ năm nào, cũng nhân dịp 27/7, Tân Tạo tổ chức và mời các thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ trên địa bàn phường…. tới nói chuyện, trao quà tặng để tỏ lòng tri ân đối với những người đã bỏ một phần thân thể hay hy sinh tại KCN Tân Tạo. Nhìn những cựu chiến binh ngực đỏ huy chương, có người bị mất tay, có người mất chân… thì sẽ thấy, bất cứ sự bày tỏ nào cũng chỉ có thể nói lên được tấm lòng mà thôi…”

Vĩ thanh

48 bằng khen, giấy khen, thư cảm ơn, không biết bao nhiêu bảng vàng… từ Trung ương đến địa phương dành cho tập thể và cá nhân Tập đoàn Tân Tạo là sự ghi nhận, trân trọng những gì mà Tân Tạo đã chung sức trong công cuộc xã hội hóa công tác xã hội. Ngoài ra, biết bao những giọt nước mắt hạnh phúc không kìm nén được của những người dân nghèo, những hoàn cảnh kém may mắn trong mỗi lần nhận trao tặng. Nhưng, vẫn còn đó bao mái nhà tranh tre nứa lá, còn đó bao số phận bất hạnh, còn đó bao bệnh nhân và còn có biết bao nhiêu cảnh đời… Tân Tạo vẫn cần mẫn tiếp tục cuộc hành trình sẻ chia. Mười năm đã qua, mười năm, hai mươi năm hay bao nhiêu năm tới nữa, trong sự thịnh vượng của Tân Tạo, là một tấm lòng son…

Lại Thu Giang