itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Bắt 4 dân quân tra tấn học sinh lớp 9

Bắt 4 dân quân tra tấn học sinh lớp 9

THCS Trần Phú vẫn thường thuê dân

quân bảo vệ vòng ngoài cổng trường.

Ảnh: Đ.Q.

Sáng 16/11, Cảnh sát điều tra Công an quận 10, TP HCM, đã bắt giữ một phường đội phó và 3 dân quân thuộc Ban chỉ huy quân sự phường 15. Những người này bị tố cáo đã tra tấn làm bị thương em Mohamad Zamath và 3 học sinh lớp 9 khác của trường THCS Trần Phú.

Những người bị bắt giữ gồm: Lê Thái Quốc Trung, Võ Anh Hoàng, Lê Ngọc Tâm và Nguyễn Phước Thành.

Ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình học sinh bị tra tấn, lực lượng công an quận 10 đã phối hợp với Công an phường 15, tiến hành lấy lời khai của các bị hại. Cơ quan điều tra cũng phối hợp với Đảng ủy quân sự, Ban chỉ huy quân sự quận tiến hành thực nghiệm hiện trường, thu giữ một số tang vật tại nơi xảy ra vụ việc là Ban chỉ huy quân sự phường 15.

Theo một cán bộ điều tra, Công an quận đã tiến hành ghi lời khai ban đầu của 4 dân quân trên và chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 thụ lý, vì những người bị tố cáo thuộc sự quản lý của quân đội.

Chiều nay, cơ quan công an sẽ cung cấp bổ sung một số tang vật cùng những người có liên quan cho cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7.

Sẽ khởi tố vụ án nếu phát hiện có vi phạm pháp luật - đó là khẳng định của đại tá Phan Tấn Tài, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP HCM.

Trao đổi với VnExpress, đại tá Tài cho biết, Bộ chỉ huy đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự quận 10 phối hợp với công an tiến hành xác minh vụ việc. Tiếp đó, Ban chỉ huy quân sự quận đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 dân quân trên.

Cũng theo đại tá Tài, lực lượng dân quân hằng năm được địa phương tuyển chọn khá kỹ lưỡng. Hoạt động của lực lượng này được quy định trong Pháp lệnh về dân quân tự vệ. Sự việc xảy ra quá bất ngờ đối với Ban chỉ huy quân sự thành phố. "Chúng tôi sẽ phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 để làm rõ vụ việc", ông Tài nhấn mạnh.

Sáng nay, THCS Trần Phú đã họp kiểm điểm trong Ban giám hiệu nhà trường, liên quan đến vụ 4 học sinh lớp 9 bị tra tấn. Trước đó, trường này đã ra thông báo Hiệu phó Đặng Đình Học tạm ngưng công tác chuyên môn để phục vụ quá trình điều tra.

Tiếp xúc với VnExpress, ông Học rơm rớm nước mắt: "Tôi rất buồn, không biết nói gì. Không ngờ bên dân quân họ quá tay như thế".

Cán bộ Phòng giáo dục quận 10 đã trực tiếp xuống trường để nắm tình hình và hướng dẫn tổ chức xét kỷ luật đối với các cá nhân liên quan. Theo ông Nguyễn Quang Bắc, đại diện Phòng Giáo dục quận, ông Đặng Đình Học có thể bị nhận hình thức kỷ luật cao nhất đối với công chức.

"Quan điểm của Phòng Giáo dục quận là thày Học sai. Tuy nhiên việc kỷ luật phải thực hiện theo đúng điều lệ, quy trình và có cân nhắc, vì nó liên quan đến số phận một con người", ông Bắc nói.

Cũng theo ông Bắc, Phòng Giáo dục quận 10 sẽ sớm xử lý vụ việc nếu Hội đồng thi đua kỷ luật THCS Trần Phú hoàn tất hồ sơ. Phòng sẽ thông báo vụ việc và rút kinh nghiệm đối với các trường trực thuộc trên địa bàn.

Ông Lê Quang Vinh, được Hiệu trưởng THCS Trần Phú ủy quyền tiếp xúc với báo chí cho biết, đại diện lãnh đạo trường, giáo viên chủ nhiệm cùng các trưởng lớp khối 9 đã đến thăm hỏi, động viên Mohamad Zamath tại bệnh viện.

"Ban giám hiệu trường nhận thức rõ sai lầm của thày Nguyễn Đình Học. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp bệnh viện theo dõi tâm lý em Zamath, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu kinh phí thuốc men, chữa trị của gia đình học sinh này", ông Vinh cho biết.

Ngày 13/11, trong khi đang học, Mohamad Zamath, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Trần Phú, được gọi xuống gặp thầy Đặng Đình Học, hiệu phó trường. Sau đó, Zamath đã bị đưa về Ban chỉ huy quân sự phường 15 và tại đây em cùng 3 học sinh khác bị đánh đập dã man vì bị nghi tham gia vào trò chơi "bốc thăm trúng mã số đánh bạn" trong trường. Sau hơn 3 giờ bị đánh đập, các em được thả về nhà. Bệnh viện 115 chẩn đoán Mohamad Zamath chấn thương ngực kín, tràn dịch phổi, chấn thương phổi, xây xát lưng, tay, chân, hông... Hiện em thở rất khó vì đau rát trong lồng ngực; tay, chân, lưng tê nhức không cử động được...

 

Điều 7: Lực lượng dân quân tự vệ có những nhiệm vụ sau đây:

... Phối hợp với quân đội, công an và các lực lượng khác bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, của tổ chức ở cơ sở, tính mạng và tài sản của cá nhân nước ngoài, mục tiêu và công trình quốc phòng, an ninh trên địa bàn;

- Vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Nghiêm cấm việc tổ chức, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ trái với quy định của Pháp lệnh.

(trích quy định Pháp lệnh dân quân tự vệ)

Đức Quang - Lan Hương (Theo VnExpress)