itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Không bổ nhiệm người kém đức

Không bổ nhiệm người kém đức

Người dân bất bình và phẫn nộ khi hay tin về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ở Bình Dương. Ông Đỗ Văn Công - cha của cảnh sát giao thông Đỗ Hoài Minh Phương (múa kiếm tại sân bay Đà Nẵng) được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy khối dân - chính - Đảng. Ông Nguyễn Thành Phương - khi còn làm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh - đã từng liên quan đến vụ mua dâm trẻ em - được bổ nhiệm làm Chủ tịch huyện Tân Uyên.

Những thông tin liên quan đến hai nhân vật trên còn nóng hổi trên các mặt báo. Phải nói một cách dứt khoát rằng, các báo có chứng cứ bảo đảm cho độ chính xác của thông tin. Như ông Đỗ Văn Công - Bí thư Huyện uỷ Tân Uyên - ngoài vụ gây náo loạn bằng múa kiếm và bắn súng của con trai ông, ông còn được biết đến về vụ tàng trữ súng và để cho con ông sử dụng trái phép. Việc ông giữ súng có đúng pháp luật hay không thì báo chí đã từng phân tích kỹ lưỡng và khẳng định là không được phép.

Còn việc đoàn xe chở vật liệu xây dựng "làm vua" một cõi ở Bình Dương, thì chẳng có gì phải nghi ngờ ai là ông chủ của đoàn "xe vua" đó. Đối với ông Nguyễn Thành Phương, một nghi can trong vụ mua dâm trẻ em, vụ án chưa được điều tra làm rõ, vị quan chức này được điều chuyển về làm trưởng phòng lao động - thương binh - xã hội một cách âm thầm rồi bỗng bật lên làm chủ tịch huyện (báo Lao Động số 258, ngày 6.11.2007 đã có bài phản ánh chi tiết về vụ việc của ông Phương).
Trước những hiện tượng tham nhũng, tiêu cực hay những tồn tại khác trong bộ máy chính quyền, nhiều ý kiến cho rằng do lỗi ở cơ chế hoặc lỗi hệ thống. Nhưng lỗi đáng lo ngại nhất là công tác cán bộ, bổ nhiệm những người thiếu tài, kém đức hoặc đang bị chú ý vào các chức vụ lãnh đạo trong cơ quan Đảng và chính quyền.
Chính quyền của ta là chính quyền do dân, vì dân, cho nên hãy lựa chọn những người lãnh đạo điều hành có tài đức, được nhân dân tin cậy. Cán bộ đã từng liên quan đến các vụ việc tiêu cực, sai trái hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, những người này đã không tự từ chức hoặc bị cách chức, mà còn được bổ nhiệm chức vụ cao hơn thì không thể nói dân nghe và tin được.

Theo Lê Thanh Phong (Báo Lao Động)