itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Tòa không giảm án tù cho ‘ông tổng PMU 18’

Tòa không giảm án tù cho ‘ông tổng PMU 18’

Từ trái qua: Nguyễn Văn Hồng, Bùi Tiến Dũng,

Nguyễn Đình Toản. Ảnh: P.V.

Chỉ ra 2 “lỗi” của tòa Hà Nội khi xét xử Bùi Tiến Dũng về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và đưa hối lộ, sáng nay, cơ quan công tố tối cao đề nghị giảm 6 tháng tù về tội đánh bạc với “ông tổng PMU 18”. Tuy nhiên, đề nghị này không được tòa phúc thẩm chấp nhận.

Tòa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Bùi Tiến Dũng, tiếp tục tuyên phạt bị cáo này 6 năm tù về tội đánh bạc, 7 năm tù về tội đưa hối lộ. "Không có cơ sở để giảm án cho Bùi Tiến Dũng, các mức án đã áp dụng đều theo hướng có lợi cho bị cáo", bản án nhận định.

Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Đình Toản mỗi người được tòa phúc thẩm giảm 1 năm tù. Mức án với bị cáo Hồng chỉ còn 6 năm cho tội tổ chức đánh bạc, Nguyễn Đình Toản 2 năm do đưa hối lộ.

Với bản án tuyên chiều nay, đề nghị về mức hình phạt trước đó của VKSND Tối cao về 3 bị cáo này chỉ được TAND Tối cao chấp thuận một phần. Sáng 14/11, đại diện VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị giảm 6 tháng tù về tội đánh bạc cho Bùi Tiến Dũng, xuống còn 5 năm 6 tháng; Nguyễn Văn Hồng giảm 1 năm. Riêng Nguyễn Đình Toản được xác định không thành khẩn, nên giữ nguyên mức án 3 năm về tội đưa hối lộ.

VKS cho rằng với tội danh đánh bạc, trong trường hợp của Bùi Tiến Dũng mức phạt tiền tối đa 30 triệu đồng, nhưng bản án sơ thẩm lại tuyên phạt 50 triệu đồng là chưa phù hợp. VKS còn phát hiện, TAND Hà Nội chưa xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ hình phạt của Bùi Tiến Dũng như tự giác khai báo, nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng.

TAND Tối cao đồng ý giảm mức tiền phạt về hành vi đánh bạc cho Bùi Tiến Dũng xuống 30 triệu đồng. Số tiền thừa 20 triệu đồng, gia đình bị cáo đã nộp, cơ quan chức năng giữ lại để đảm bảo thi hành một số hình phạt khác với bị cáo này. Cấp phúc thẩm cho rằng, tòa Hà Nội đã đánh giá về một số tình tiết giảm nhẹ với Bùi Tiến Dũng nhưng trong bản án lại chưa nêu đầy đủ những quy định áp dụng về việc này. "Đây được coi là lỗi kỹ thuật", đại diện VKS đồng quan điểm.

Sáng nay, trước khi phiên tòa bắt đầu, một cảnh sát áp giải đã ngồi “tiếp chuyện” với Bùi Tiến Dũng trước vành móng ngựa, trước khi chờ Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Đình Toản tới. Bùi Tiến Dũng là bị cáo duy nhất mời luật sư (ông Ngô Ngọc Thủy và Vũ Xuân Nam). Hai người còn lại không có người bào chữa tại phiên phúc thẩm. 3 tháng sau phiên sơ thẩm, “ông tổng PMU 18” trông gầy hơn trước, nhưng nét mặt không còn căng thẳng.

Bùi Tiến Dũng còn là bị cáo của 2 phiên tòa khác,
sắp được đưa ra xét xử. Ảnh: P.V.

Quá trình thẩm vấn diễn ra nhanh chóng, Nguyễn Văn Hồng thừa nhận có tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cho Bùi Tiến Dũng khoảng 10 lần, từ cuối tháng 10/2005 đến ngày 26/11/2005. Trận cá cược thấp nhất là 5.000 USD, cao nhất là 268.000 USD. Ngày hôm nay, lần đầu tiên cái tên Bạch Chấn Phong đã được chủ tọa nêu tại phiên xử. Theo đó, đây là “đầu mối cấp trên” nhận tiền cá độ do Hồng chuyển tới. Theo thỏa thuận với Phong, Hồng được nhận 0,15% hoa hồng.

Hồng khai trong các phi vụ nhận tiền cá độ của Dũng, bị cáo được hưởng 4.200 USD. Tuy nhiên, sau đó Hồng đã dừng lại, không tiếp tục tổ chức đánh bạc. Hồng còn chủ động khai báo với cơ quan điều tra trước khi hành vi bị phát hiện. Bị cáo này coi đây là tình tiết giảm nhẹ, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Giống như phiên sơ thẩm, Bùi Tiến Dũng tiếp tục thừa nhận đánh bạc khoảng 30 lần với Bùi Quang Hưng, trận nhiều nhất khoảng 98.000 USD. Trong khi đó, theo kết luận của các cơ quan tố tụng, số lần đánh bạc Dũng thực hiện với Hưng ít hơn nhiều con số trên.

 

Chủ tọa Bùi Thế Linh thông báo, 4 trong tổng số 9 bị cáo làm đơn kháng cáo bao gồm: Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Hồng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản và thương mại Thăng Long, nguyên cán bộ Cục cảnh sát giao thông), Nguyễn Đình Toản (nguyên phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) và Vũ Mạnh Tiên (nguyên Phó Chánh văn phòng PMU18). Tuy nhiên đến ngày 18/8, Tiên rút đơn không có lý do.

Hoàng Khuê (Theo VnExpress)