itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Một giám đốc doanh nghiệp xin được... xử bắn

Một giám đốc doanh nghiệp xin được... xử bắn

Theo TTXVN, cuối năm 2004, ông Thức đại diện cho doanh nghiệp này ký 23 hợp đồng nhập khẩu 45 ô tô du lịch mới nguyên chiếc. Trong giai đoạn 2001-2005, đây là mặt hàng không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện, cũng không phải là mặt hàng được bảo lưu áp dụng bảng giá tính thuế tối thiểu để bảo vệ lợi ích Nhà nước hay sản xuất trong nước.

(NLĐ) - Trong lá đơn được viết sáng 21-11, dự kiến gửi cho lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan, ông Bùi Huy Thức, Giám đốc Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật tại Hải Phòng (Technoimport-thuộc Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương) cho biết: Số “nợ” thuế hơn 6 tỉ đồng suốt 3 năm qua đã khiến cho doanh nghiệp ông điêu đứng và chính ông Thức cũng suy sụp đến mức buộc phải viết đơn “xin được xử bắn” để thoát nợ.

Theo TTXVN, cuối năm 2004, ông Thức đại diện cho doanh nghiệp này ký 23 hợp đồng nhập khẩu 45 ô tô du lịch mới nguyên chiếc. Trong giai đoạn 2001-2005, đây là mặt hàng không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện, cũng không phải là mặt hàng được bảo lưu áp dụng bảng giá tính thuế tối thiểu để bảo vệ lợi ích Nhà nước hay sản xuất trong nước. Vì vậy, 45 chiếc xe trên của Technoimport đã được cơ quan hải quan cửa khẩu (mà cụ thể ở đây là Chi cục Hải quan Hưng Yên và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 1 đều thuộc Cục Hải quan Hải Phòng) tiếp nhận lời khai, kiểm tra, chấp nhận giá trị khai báo, cho thông quan và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xe sau khi Technoimport nộp đủ 25 tỉ đồng tiền thuế theo thông báo thuế chính thức do cơ quan hải quan ban hành.

Tuy nhiên, đến tháng 8-2005, Technoimport và 22 doanh nghiệp nhập khẩu ô tô bị cơ quan hải quan cho là “có biểu hiện gian lận về giá, trốn thuế giá trị gia tăng trong nội địa và thuế thu nhập doanh nghiệp”. Sau hơn hai năm điều tra, tham vấn giá, số nợ của Technoimport được hải quan giảm dần xuống 10,7 tỉ đồng (tháng 4-2006) và đến thời điểm này, số thuế “nợ” là 6,1 tỉ đồng.

Theo NLĐ