itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Thắng “tài dậu” bất ngờ ra đầu thú

Thắng “tài dậu” bất ngờ ra đầu thú

Chân dung Nguyễn Văn Thắng

Chiều 27/11, Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “tài dậu”)- cánh tay phải của trùm xã hội đen Năm Cam sau hơn 5 năm lẩn trốn lệnh truy nã đặc biệt đã đến trụ sở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) Bộ Công an để đầu thú.

Như vậy, bức màn bí mật liên quan đến các đường dây cá độ bóng đá rồi sẽ được vén lên khi hồ sơ vụ án Năm Cam sẽ được lật lại.

Trở về từ thế giới ngầm

Ngày 20/3/2002, khi Ban chuyên án bắt đầu mở rộng đến những chân rết quan trọng trong đường dây tội phạm hoạt động theo kiểu đen của vụ án Năm Cam, C14 đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Thắng “tài dậu” về tội tổ chức đánh bạc. Thắng bị nghi ngờ là có quan hệ với những quan chức, những cầu thủ, huấn luyện viên nổi tiếng dính vào cá độ bóng đá.

Không ít tin đồn về việc y bị thế giới ngầm thủ tiêu để bịt đầu mối cũng như với những mối quan hệ “rộng” đã cao chạy xa bay.

Lệnh truy nã quốc tế đối với trùm cờ bạc đất Bắc đã được phát ra, những bản ảnh nhận dạng và lệnh truy nã Thắng được Văn phòng Interpol Việt Nam gửi đi Interpol các nước nhưng Thắng vẫn chưa bị bắt. Chính vì vậy, việc Thắng ra đầu thú chiều 27/11 là một bất ngờ lớn không chỉ đối với công luận, dư luận và không loại trừ khả năng cả với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Ban chuyên án Năm Cam...

Trùm cá độ đất Bắc

Thắng “tài dậu” (sinh năm 1956) được coi là trùm giang hồ đất Bắc cùng lứa với những anh chị như Khánh “trắng”; Sơn “bạch tạng”; Dung Hà, Hạnh “sự”. Từ những năm 1995, Thắng “tài dậu”, Sơn “bạch tạng” câu kết cùng Năm Cam bảo kê sòng bạc và tiến hành một loạt hoạt động ngầm khác tại Hà Nội.

Khác với các chiến hữu của mình, Thắng “tài dậu” không bao giờ xuất đầu lộ diện tại những vụ đâm chém trong giới giang hồ.

Năm 1995-1996, khi Năm Cam bị tập trung cải tạo tại trại Thanh Hà (Phú Thọ), Thắng đã móc nối với Thuyết “buôn vua”, Nguyễn Thập Nhất đưa Hiệp “phò mã” cùng Long “đầu đinh” đến trại giam Thanh Hà nhằm chuẩn bị chạy án cho y.

Để trả ơn, sau khi rời trại, Năm Cam giao cho Thắng quản lý nhiều sòng bạc lớn bị nghi ngờ đã móc nối với các đường dây cờ bạc quốc tế tại Đài Loan và Hồng Kông tổ chức các đường dây cờ bạc xuyên quốc gia.

Theo lời khai của nhiều đối tượng trong vụ án Năm Cam, Thắng từng dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu trong các giải bóng đá trong nước, thậm chí còn “mua” hẳn một số đội bóng và một số cầu thủ có tên tuổi. Thắng có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với một số huấn luyện viên, cầu thủ nổi tiếng của Bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, Thắng cùng Thuyết “buôn vua” còn bị nghi ngờ có mối quan hệ đặc biệt rộng với một số vị trong các cơ quan bảo vệ pháp luật.

 

Theo Trung tướng Nguyễn Việt Thành, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Trưởng ban chuyên án Vụ án Năm Cam (hiện là Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng): Thắng “tài dậu” là đối tượng nguy hiểm trong đường dây tội phạm do Năm Cam cầm đầu. Hoạt động tội phạm của Thắng liên quan đến việc bảo kê, tổ chức đánh bạc, chạy án... có rất nhiều thông tin liên quan đến mắt xích quan trọng này trong đường dây tội phạm của Năm Cam.

Về khả năng phục hồi điều tra đối với Thắng “tài dậu”, ông Nguyễn Việt Thành cho biết, hiện ông không còn ở trong Tổng Cục cảnh sát nên không thể khẳng định được. Nhưng nếu với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm thì cơ quan điều tra phải phục hồi điều tra một cách triệt, đấu tranh đưa ra ánh sáng hành vi phạm tội của đối tượng này và các đối tượng liên quan.

L.T (Theo VTC News)