itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Phá động mại dâm tại Sài Gòn Super Bowl

Phá động mại dâm tại Sài Gòn Super Bowl

Công an đang lấy lời khai tại chỗ đối với

những người liên quan. Ảnh: M.Đức

Cơ quan công an tạm giữ 63 đối tượng, gồm: 2 chủ kinh doanh karaoke, 9 khách mua dâm (đều mang quốc tịch Hàn Quốc), 15 nhân viên karaoke, 32 tiếp viên, 1 chủ khách sạn và 4 nhân viên khách sạn.

Sau thời gian điều tra, lúc 19 giờ 30 ngày 24-11, Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM đã bất ngờ đột nhập vào Trung tâm Thương mại giải trí Sài Gòn Super Bowl trên đường Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình.

80 USD đến 113 USD mỗi lần bán dâm

Tại đây, lực lượng công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà hàng, quán bar, karaoke và tạm giữ hàng loạt đối tượng là tiếp viên, quản lý, phục vụ và chủ nhà hàng tên Kim Ki Soo (SN 1954), quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú tại đường D16, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Trước đó, các trinh sát phát hiện 9 tiếp viên từ trong Sài Gòn Super Bowl đi ra cùng 9 người nước ngoài đến 2 khách sạn Nguyệt Phương, đường Cộng Hòa (P.12, Q. Tân Bình) và khách sạn Phụng Long trên đường Phan Đình Giót (P.2, Q. Tân Bình). Các trinh sát ập vào kiểm tra hành chính, khám xét và bắt quả tang 9 cặp nam-nữ đang mua bán dâm tại 2 khách sạn này. Qua xác minh, tất cả 9 người mua dâm đều có quốc tịch Hàn Quốc, còn các tiếp viên hầu hết quê ở các tỉnh miền Tây.

Theo điều tra ban đầu tại cơ quan công an, Kim Ki Soo nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 2-2000 đến nay, lấy vợ là người Việt Nam và mở nhà hàng, bar, karaoke tại Sài Gòn Super Bowl. Sau đó, Kim Ki Soo tuyển gái bán dâm trẻ, đẹp vào làm việc núp bóng là tiếp viên.

Giá bán dâm tại “động” Sài Gòn Super Bowl, gồm các mức: 80 USD và 113 USD. Nếu bán dâm theo giá 113 USD, gái bán dâm hưởng 1,4 triệu đồng, quản lý “đào” hưởng 100.000 – 200.000 đồng. Bán dâm theo giá 80 USD thì gái hưởng 600.000 đồng, quản lý “đào” hưởng 100.000 đồng. Đối với Kim Ki Soo, mỗi lần tiếp viên bán dâm, phải chi cho đối tượng này từ 20%-30% số tiền.

Chỉ bán dâm cho người nước ngoài

Chính vì lợi nhuận của hoạt động mại dâm quá lớn, nhằm qua mắt các cơ quan chức năng, Kim Ki Soo tổ chức ký “hợp đồng lao động” với các tiếp viên với mức lương 800.000 đồng/tháng/tiếp viên. Nhưng thực chất tiếp viên không được nhận bất cứ đồng nào. “Lương” của các tiếp viên là từ tiền “bo” của khách và tiền đi bán dâm.

Nguyễn Thị Bảo Trân

Việc quản lý “đào” tại nhà hàng này được phân công cho Huỳnh Thị Nguyệt (SN 1978), quê Tiền Giang, ngụ đường Phan Huy Ích (P.14, Q. Gò Vấp) và Nguyễn Thị Bảo Trân (SN 1978), quê An Giang, tạm trú đường Đinh Tiên Hoàng (P.3, Q. Bình Thạnh), cả hai từng là gái bán dâm.

Mỗi khi khách vào hát karaoke, uống rượu..., Trân và Nguyệt điều từ 15-20 tiếp viên để khách chọn ngồi cùng, nếu đồng ý tiếp viên nào thì ra giá rồi cùng tới khách sạn để mua bán dâm.

Mặc dù hoạt động mại dâm nhưng quản lý và chủ nhà hàng này chỉ cho phép tiếp viên bán dâm cho khách là người nước ngoài, không phục vụ khách mua dâm là người Việt, kể cả Việt kiều.

Theo điều tra của cơ quan công an, hoạt động mua bán dâm của “động” này “náo nhiệt” đến mức có những chuyến được tổ chức thành từng đoàn hàng chục người đi khách dài ngày (du lịch). Mỗi lần như vậy, khách có thể thanh toán trực tiếp với gái bán dâm, sau đó các cô gái đem tiền về đưa cho “quản lý” của mình. Ngoài ra, khách cũng có thể thanh toán qua thẻ, sau đó Trân và Nguyệt đi rút tiền trả cho gái và tiền thuê khách sạn.

Kiểm tra hàng trăm đối tượng tại quán bar Ozon  

Lúc 1 giờ 25-11, tại quán bar Ozon, đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3-TPHCM, Công an quận 3 phối hợp đoàn 814 của TP kiểm tra phát hiện tại quán bar này vi phạm kinh doanh: không đúng ngành nghề, rượu ngoại không có hóa đơn. Thu giữ trên sàn nhà của quán một viên thuốc hình tròn, màu xanh mạ, nghi là ma túy tổng hợp. Qua xét nghiệm thử test của 261 khách, phát hiện 2 người dương tính. Công an quận 3 đã lập hồ sơ xử lý.

T. Tiến

Minh Đức - Tân Tiến (Theo NLĐ)