itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Liên quan đến việc mua dâm trẻ em, vẫn được bổ nhiệm làm... chủ tịch huyện

Chuyện lạ ở tỉnh Bình Dương: Liên quan đến việc mua dâm trẻ em, vẫn được bổ nhiệm làm... chủ tịch huyện

Mới đây, lãnh đạo tỉnh BD đã công bố bổ nhiệm… người liên quan đến vụ mua dâm trẻ em là ông Nguyễn Thành Phương - nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh - làm Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên. Vụ việc gây xôn xao dư luận tại BD.

Bản cáo trạng số 145/KSĐT ngày 17.6.2003 của Viện KSND tỉnh BD, về vụ môi giới mại dâm do "tú bà" Nguyễn Thị Mửng cầm đầu đã hé lộ một chi tiết... đáng quan tâm. "Khoảng 14 giờ ngày 8.12.2001, Lê Minh Quang và Lê Thị Thắm chở L.T.L, L.T.P, L.T.N và L.T.K.H đến khách sạn Ngọc Vân 2 để bán dâm thì bị CA huyện Thuận An bắt quả tang...". Đáng nói, trong số 4 gái bán dâm trên có L.T.P sinh năm 1987 và L.T.N sinh năm 1988. Như vậy, với L.T.P và L.T.N, khi xảy ra bán dâm, P mới 14 tuổi và N mới 13 tuổi. Những người mua dâm ấy là ai?

Vụ án môi giới mại dâm do Nguyễn Thị Mửng cầm đầu đã được TAND tỉnh BD mang ra xét xử vào ngày 30.3.2004. Tại phiên toà, luật sư Phạm Hữu Tình (bào chữa cho Nguyễn Thị Mửng) đã làm kinh ngạc mọi người, khi công bố trước toà danh tính của một trong 4 vị khách liên quan đến vụ mua dâm nói trên. Đó là ông Nguyễn Thành Phương - vào thời điểm năm 2001 - 2004, từng giữ chức Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh BD.

Luật sư Tình cho rằng, quá trình ra cáo trạng, Viện KSND tỉnh BD đã bỏ sót người lọt tội. Cơ quan điều tra chưa điều tra khởi tố hành vi mua dâm trẻ em của 4 khách mua dâm là thiếu sót. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Thành Thượng - Viện trưởng Viện KSND tỉnh BD lúc đó - xác nhận: Có việc CA Thuận An lập biên bản bắt quả tang nhóm khách mua dâm, với 4 gái mại dâm. Nhưng ông Thượng lại biện bạch rằng: Lúc đó ông Phương "đang ở ngoài, đi uống nước hoặc đi lòng vòng đâu đó", nên không bị CA lập biên bản (?).

Tuy nhiên, "vì đi hát karaoke không lành mạnh", nên ông Phương đã bị xử lý kỷ luật, với hình thức... cảnh cáo! Thật phi lý, trả lời của ông Thượng trái ngược nội dung cáo trạng do chính Viện KSND tỉnh BD lập ra. CA lập biên bản bắt quả tang 4 gái đang bán dâm, vậy mà chỉ có 3 người bạn đi cùng ông Phương bị... "dính" (?). Vậy ông Phương theo 3 người bạn đến khách sạn Ngọc Vân 2 làm gì? Ông Phương có biết 3 người kia đi mua dâm hay không? Nếu biết, không cản ngăn, ông Phương có phạm tội che giấu tội phạm? v.v...

Hơn 3 năm qua, các cơ quan luật pháp tỉnh BD đã điều tra làm rõ nghi án mua dâm của nhóm ông Phương tới đâu, không thấy công bố cho công luận biết? Người ta chỉ thấy sau phiên toà, từ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, ông Nguyễn Thành Phương được... lặng lẽ điều về làm Trưởng phòng LĐTBXH huyện Tân Uyên. Nay đột ngột, ông Phương được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên. Rõ ràng, với những khuất tất trên, lẽ ra cơ quan có thẩm quyền phải xác minh làm rõ. Song trái lại, dường như người ta đã cố tình... cho vụ việc "chìm xuồng", để bổ nhiệm ông Phương vào chức Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên.

Cao Nguyễn Đông Anh