itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Khám phá đường dây tiêu thụ tân dược gây nghiện ở Thái Nguyên

Khám phá đường dây tiêu thụ tân dược gây nghiện ở Thái Nguyên

Công an Thái Nguyên vừa phá đường dây tiêu thụ tân dược gây nghiện do Vũ Thị Thủy, Giám đốc Công ty cổ phần dược Thi Thủy cùng chồng là một cán bộ y tế dự phòng tỉnh, điều hành.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua đã xuất hiện tình trạng người nghiện ma túy lạm dụng tân dược gây nghiện để thay thế các chất ma túy. Các nhà thuốc, cửa hàng thuốc, đại lý tân dược nhân cơ hội này nhập "hàng" bán cho người nghiện một số loại thuốc như: Seluxen, gacdenal... dạng ống và dạng viên để người nghiện sử dụng dưới hình thức uống, chích thay thế heroin.
Qua thời gian tiến hành trinh sát, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, vào lúc 9 giờ ngày 17-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã khám xét khẩn cấp hai địa điểm bán hàng ở 188/1 đường Dương Tự Minh và số 22 đường Lương Ngọc Quyến. Hai cửa hàng thuốc này thuộc Công ty cổ phần dược Thi Thủy, ở tổ 2, phường Quang Trung (TP Thái Nguyên) do Vũ Thị Thủy, sinh năm 1968 làm giám đốc.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 650 viên gacdenal, 346 viên seluxen cùng các giấy tờ khác.
Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiến hành khám xét một số địa điểm liên quan: Nhà riêng của Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1968, ở tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên và nhà thuốc của Nguyễn Thị Thanh Hải, sinh năm 1952, trú tại Bình An, Trung Giã, Sóc Sơn (Hà Nội).
Cùng ngày, tất cả các nhân viên bán hàng, thủ kho, kế toán của Công ty cổ phần dược Thi Thủy đều được mời đến cơ quan công an để làm việc.
Quá trình đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội: Giám đốc Vũ Thị Thủy đã "thuê" bằng đại học dược sĩ của bà Lương Thị Ngân Hoa, sinh năm 1947, ở tổ 37, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên (là cán bộ về hưu) với giá 1,2 triệu đồng/ tháng từ năm 2003 đến nay để mở công ty và được cấp giấy phép kinh doanh tân dược.
Mặc dù công ty không được Sở Y tế Thái Nguyên và Phòng Quản lý dược cấp phép kinh doanh tân dược gây nghiện nhưng vì hám lời Thủy đã chỉ đạo và cùng chồng là Nguyễn Bá Thi, sinh năm 1964 (là cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh) móc nối với Nguyễn Thị Lan và Chu Xuân Chanh, sinh năm 1965 cùng một số đối tượng khác để tạo nguồn nhập "hàng" gacdenal và seluxen.
Biết công ty không được phép kinh doanh mặt hàng tân dược gây nghiện nên Thủy đã chỉ đạo kế toán, các nhân viên bán hàng không nhập các mặt hàng đó vào hệ thống sổ sách, chứng từ.
Kết quả trưng cầu giám định tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy toàn bộ số tân dược gây nghiện đã thu giữ là chất ma túy gốc DIAZAPAM và PHENOBARITAL. Các chất ma túy này nằm trong bảng danh mục số III, ban hành theo Nghị định số 67 ngày 1-10-2001 của Chính phủ.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định bắt khẩn cấp ba đối tượng là Vũ Thị Thủy, Giám đốc Công ty cổ phần dược Thi Thủy, Nguyễn Bá Thi (chồng Thủy) và người trực tiếp chỉ đạo bán hàng là Vũ Thị Ngọc Bích, ở tổ 12, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên (chị gái Thủy) về hành vi mua bán trái phép các chất ma túy theo Ðiều 194 Bộ luật Hình sự.
Ngày 25-10-2007, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trên; đồng thời tiếp tục xem xét, xử lý hành vi phạm tội của một số đối tượng liên quan.