itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / 21 bị cáo đối mặt với án tử hình

21 bị cáo đối mặt với án tử hình

22 bị cáo trước tòa - ảnh: V.C

Ngày 19.11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia lớn nhất phía Bắc. Có đến 21 bị cáo trong số đó đang bị xem xét ở khung hình phạt có mức án đến tử hình.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa sáng qua, hồi 4 giờ 40 ngày 6.12.2004, Công an TP Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc bắt quả tang Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1976, ở xã Phương Độ, Phúc Thọ, Hà Tây đang xách một cặp số đựng 15 bánh heroin, đi từ cửa khẩu Tân Thanh về Pò Chài, Trung Quốc. Khám xét khách sạn nơi Nga ở, Công an Trung Quốc phát hiện thêm 9 bánh heroin. Tại Cơ quan Công an Trung Quốc, Nga khai nhận: Nguyễn Thị Thơm (em gái Nga - sinh năm 1979, ở Phúc Thọ, Hà Tây) đã thuê Nga 5.000 tệ ra cửa khẩu Tân Thanh nhận một cặp số đựng heroin do một người VN đưa và giao cho họ một gói tiền.

Từ thông tin của Công an Trung Quốc, Cơ quan Điều tra (CQĐT) - Công an Hà Nội đã lập chuyên án triệt phá đường dây ma túy do Nguyễn Thị Thơm cầm đầu. Từ tháng 3 đến tháng 12.2006, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt, khám xét 28 bị can trong đường dây ma túy này (5 bị can đang bỏ trốn). CQĐT xác định đường dây ma túy do các bị can Lương Ngọc Lập, Nguyễn Thị Thơm, Ngô Hữu Cường, Nguyễn Lương Dân, Phạm Công Doanh cầm đầu.

Nữ phiên dịch trở thành trùm ma túy

Trả lời Hội đồng xét xử tại phiên tòa hôm qua, bị cáo Nguyễn Thị Thơm đã khai nhận hầu hết các phi vụ mua bán ma túy. Đầu năm 2004, Thơm nhiều lần làm phiên dịch cho Nguyễn Thị Dung bán heroin cho nhóm người Trung Quốc (mỗi lần từ 2 bánh heroin trở lên), được trả công 1-6 triệu đồng/lần. Qua làm phiên dịch cho Dung, Thơm biết nguồn heroin do Nguyễn Lương Dân cung cấp. Từ tháng 10 đến tháng 12.2004, Thơm tiếp tục làm phiên dịch cho nhóm của Dân, tổng cộng 3 chuyến, mỗi chuyến 5 bánh heroin, giá bán 6,35 vạn tệ (127 triệu đồng)/bánh, Thơm được hưởng 2.000 tệ/bánh. Ngoài ra, phía mua hàng là những người Trung Quốc còn cho Thơm hưởng thêm khoảng 20 triệu đồng.

Thơm khai, sau khi chị ruột là Nga bị Công an Trung Quốc bắt, Thơm vẫn tiếp tục môi giới cho Nguyễn Văn Đô và Nguyễn Văn Tuấn bán 15 bánh heroin cho nhóm Chăng Xin và Siu Coong (đều là người Trung Quốc). Thơm còn mua 16 bánh heroin của Nguyễn Thị Dung mang sang Trung Quốc.

Lãi 30 tỉ đồng

Đến lượt mình, bị cáo Lương Ngọc Lập khai: từ giữa năm 2000 -2003, Lập thường mua heroin của Ngô Hữu Cường để bán lẻ. Khi đã có tiền, Lập và Cường chung nhau vốn khoảng 3 tỉ đồng để mua bán heroin. Cũng trong thời gian này, Lập móc nối với Nguyễn Ngọc Tình, làm quen với Phạm Công Doanh và Hoàng Kim Thoa, từ đó hình thành đường dây ma túy lớn, tiêu thụ chủ yếu tại Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.

Nguồn heroin do Ngô Hữu Cường mua của một người dân tộc tên là Lếnh ở Mộc Châu, Sơn La. Mỗi khi phía các "đối tác" Trung Quốc có nhu cầu cần heroin báo qua Doanh. Sau đó Lập và Cường đi ô tô lên Mộc Châu mua hàng, rồi cùng mang heroin về Hà Nội. Việc tiêu thụ heroin do Lập chịu trách nhiệm. Trung bình mỗi tháng Cường, Lập lên Mộc Châu, Sơn La 3 chuyến, mỗi chuyến mua từ 10-30 bánh heroin. Vào cuối năm 2004, phía Trung Quốc tiêu thụ nhiều, có tuần Cường - Lập đi 3 chuyến, mỗi chuyến mua từ 20-30 bánh. Thông thường Cường và Lập mang heroin về Hà Nội lúc nửa đêm. Sau đó, Lập cùng Doanh dùng xe ô tô đưa heroin lên Lạng Sơn mang sang Trung Quốc giao rồi đem tiền về cửa hàng vàng ở phố Hà Trung, Hà Nội đổi từ tiền VN sang tiền USD (lần đổi ít là 400 triệu đồng, lần nhiều là 4 tỉ đồng). Lãi mỗi bánh từ 45-50 triệu đồng, Lập và Cường chia nhau mỗi người một nửa.

Quá trình mua bán heroin, Lập khai nhận lãi khoảng 30 tỉ đồng. Lập cũng khai, khi bị phát hiện và bị truy nã, y sử dụng CMND mang tên Trần Văn Việt, thuê nhà ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM, rồi tiếp tục cùng đồng bọn mua thuốc lắc từ Hải Phòng vào TP.HCM tiêu thụ. Đến ngày 18.5.2007, Lập bị Công an Q.2, TP.HCM bắt giữ trong vụ án mua bán trái phép ma túy xảy ra tại khu phố 6, P.An Khánh, Q. 2. Ngoài ra, trước khi bị bắt, đầu năm 2007 Lập còn mua cần sa về tổ chức cho "các bạn nghiện" sử dụng tại khách sạn Hoàng Gia, Hải Phòng.

Trong phần thẩm vấn hôm qua, hầu hết các bị cáo đã khai nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Riêng bị cáo Nguyễn Ngọc Tình quanh co cho rằng mình bị oan. Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ kéo dài trong 10 ngày.

Việt Chiến (Theo Thanh Niên)